Anh chưa có kế hoạch gửi chiến đấu cơ đến Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Năm, 26/01/2023 18:01:00 +07:00
(VTC News) -

Theo nguồn tin của Telegraph, Anh chưa có kế hoạch gửi chiến đấu cơ đến Ukraine do lo ngại hành động như vậy có thể đẩy xung đột leo thang.

Cũng theo Telegraph, sau khi Đức và Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp các xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại cho Kiev ngày 25/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu các đồng minh phương Tây tăng gấp đôi viện trợ quân sự so với hiện tại. Ngoài ra ông Zelensky còn muốn có thêm tên lửa tấn công tầm xa và chiến đấu cơ do phương Tây sản xuất trong các gói viện trợ sắp tới.

Tuy nhiên, nguồn tin của Telegraph trong không quân Anh lại cho biết, việc phương Tây gửi chiến đấu cơ đến Ukraine được xem là hành động mạo hiểm và có thể dẫn đến xung đột leo thang mất kiểm soát.

Anh chưa có kế hoạch gửi chiến đấu cơ đến Ukraine - 1

Chiến đấu cơ Typhoon của không quân Anh. (Ảnh: Petros Karadjias)

Một nguồn tin khác của Telegraph nói rằng, việc huấn luyện các phi công Ukraine bay trên những dòng chiến đấu cơ do phương Tây sản xuất có thể sẽ mất nhiều năm, quá trình này không thể diễn ra nhanh như Kiev mong đợi. Cách duy nhất giúp Ukraine tăng cường sức mạnh không quân là tiếp tục sử dụng các dòng chiến đấu cơ do Liên Xô chế tạo trước đây.

“Lựa chọn duy nhất của Ukraine là sử dụng các dòng máy bay Liên Xô hoặc Nga đang được một số nước NATO vận hành, điển hình như Ba Lan”, nguồn tin của Telegraph nói.

Trong khi đó London "không loại trừ" việc cung cấp cho Ukraine các tên lửa tấn công chính xác tầm xa nhưng không phải trong thời điểm hiện tại, các nguồn tin của Telegraph cho biết thêm.

Tuần trước, chính phủ Hà Lan cho biết họ sẵn sàng xem xét việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Sau đó, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte lại đính chính rằng vấn đề này hiện chưa được thảo luận cụ thể, nhưng vẫn nằm trong các khả năng đưa ra thảo luận.

Trước đó, ngày 25/1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Berlin sẽ gửi 14 xe tăng Leopard 2A6 tới Ukraine và ủng hộ các quốc gia đang sở hữu dòng xe tăng này viện trợ chúng cho Kiev. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ cung cấp cho Kiev 31 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, đồng thời mô tả chúng là vũ khí "phòng thủ" chứ không phải mối đe dọa đối với Nga.

Đại sứ Nga tại Đức, ông Sergey Nechayev, cho biết việc chuyển giao xe tăng Leopard 2A6 cho thấy rõ ràng rằng Đức và các đồng minh thân cận nhất của họ không quan tâm đến một giải pháp ngoại giao ở Ukraine mà sẽ tiếp tục "bơm vũ khí" cho Ukraine.

Moskva đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột.

Ông Anatoly Antonov, Đại sứ Nga tại Washington, mô tả các đợt chuyển giao xe tăng sắp tới là “một hành động khiêu khích trắng trợn khác”, tuyên bố rằng vũ khí của NATO “chắc chắn sẽ bị phá hủy”.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn