Anh cảnh báo Nga hứng hậu quả nếu dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Ba, 01/11/2022 11:10:34 +07:00
(VTC News) -

Anh cho rằng dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine sẽ thay đổi bản chất của xung đột, cảnh báo Moskva hứng hậu quả nghiêm trọng nếu làm điều đó.

Hôm 31/10, Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết: "Không có quốc gia nào khác nói về việc sử dụng hạt nhân. Không có nước nào đe dọa Nga hay Tổng thống Vladimir Putin".

"Ông ấy cần phải hiểu rõ rằng, đối với Anh và các đồng minh của chúng tôi, việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ làm thay đổi bản chất của cuộc xung đột. Nga sẽ hứng những hậu quả nghiêm trọng", ông James Cleverly nói thêm.

Anh cảnh báo Nga hứng hậu quả nếu dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine  - 1

Ngoại trưởng Anh James Cleverly. (Ảnh: Reuters)

Gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng giới chức nước này nhiều lần ám chỉ Moskva có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. 

Giới chức Mỹ và NATO cho rằng phải xem xét cảnh báo từ lãnh đạo Nga "một cách nghiêm túc", đồng thời bày tỏ lo ngại nguy cơ các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật cỡ nhỏ có thể được sử dụng trên chiến trường Ukraine.

Tuy nhiên, một số quan chức cấp cao của Nga khẳng định, Moskva không có ý định đe dọa bên nào bằng kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Trong khi đó, ông Vladimir Putin khẳng định Nga không nói về việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, mà chính Kiev đang có ý định tạo ra và kích hoạt “bom bẩn”.

Ngoại trưởng James Cleverly gạt bỏ cáo buộc này, cho rằng cáo buộc của ông Putin về vũ khí hạt nhân là “phát biểu vô lý”.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết có thành viên hải quân Anh liên quan vụ nổ làm hư hại đường ống Nord Stream dẫn khí đốt sang châu Âu vào cuối tháng 9. Nga cũng cáo buộc Anh hỗ trợ Ukraine tập kích UAV vào cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea.

Đáp trả cáo buộc này, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng đây là những tuyên bố sai sự thật của Nga "nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi cách vận hành thê thảm" chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Dù không bình luận trực tiếp về vấn đề này, nhưng Ngoại trưởng James Cleverly cho rằng điện Kremlin đang đưa ra những cáo buộc “bịa đặt”.

Trong phát biểu của mình hôm 31/10, Ngoại trưởng James Cleverly cũng thúc giục Nga không nên cản trở xuất khẩu ngũ cốc.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn