Ấn Độ ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới thấp nhất trong 45 ngày

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 29/05/2021 16:15:37 +07:00
(VTC News) -

Hôm 29/5, Ấn Độ ghi nhận 173.790 ca mắc COVD-19, mức thấp nhất trong 45 ngày qua.

Nước này cũng ghi nhận thêm 3.617 người chết vì dịch trong 24 giờ qua. 

Ấn Độ vẫn là vùng dịch thứ hai thế giới với 27,7 triệu ca và hơn 322.000 người thiệt mạng. Tỷ lệ dương tính theo ngày tại Ấn Độ hiện giảm xuống còn 8,36%. 

Ấn Độ ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới thấp nhất trong 45 ngày - 1

Ấn Độ ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới thấp nhất trong 45 ngày. (Ảnh: Reuters)

Giới chức Ấn Độ cho biết làn sóng COVID-19 thứ hai tại nước này đang có chiều hướng giảm dần. Tuy nhiên, các quan chức y tế Ấn Độ khẳng định các ca nhiễm đang ở mức cao, đồng thời cảnh báo người dân không lơ là và tuân thủ quy định chống dịch. 

Theo thống kê, số ca nhiễm mới ở Ấn Độ giảm đều trong hơn 20 ngày qua. Thời điểm đỉnh dịch vào đầu tháng 5, Ấn Độ ghi nhận tới hơn 400.000 ca bệnh/ngày. 

Song song với các biện pháp chống dịch, quốc gia Nam Á cũng đang tìm cách đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. 

Tính đến ngày 29/5, Ấn Độ tiêm hơn 208 triệu liều vaccine COVID-19. Hiện mới chỉ có 3% trong số 1,3 tỷ dân nước này được tiêm đủ 2 liều vaccine, mức thấp nhất trong 10 quốc gia có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn