Ấn Độ báo động toàn quốc về cái nóng thiêu đốt trong tháng 5

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 30/04/2023 09:13:53 +07:00

Ấn Độ dự báo nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện trên khắp các vùng của đất nước này vào tháng 5, gây quá tải lưới điện và đe dọa đến cuộc sống của người dân.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết dự kiến nhiệt độ tối đa hàng tháng sẽ cao hơn mức bình thường ở các khu vực phía Đông. Các vùng phía Đông Bắc Ấn Độ cũng sẽ chứng kiến tình trạng thời tiết khắc nghiệt hơn.

Quốc gia Nam Á này đang chuẩn bị cho một mùa hè khắc nghiệt sau đợt nắng nóng kỷ lục vào năm 2022, gây thiệt hại trên diện rộng và ảnh hưởng đến nguồn cung lúa mì toàn cầu. Các doanh nghiệp và thương nhân đang cân nhắc đến yếu tố thời tiết khắc nghiệt gia tăng khi đưa ra quyết định đầu tư.

Ấn Độ báo động toàn quốc về cái nóng thiêu đốt trong tháng 5 - 1

Người dân làm mát trong ngày nắng nóng gay gắt tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Các đợt nắng nóng đã khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, khi mọi người tăng cường bật máy điều hòa không khí và thiết bị làm mát. Tình trạng này gây thêm áp lực lên lưới điện và làm tăng nguy cơ mất điện.

Đối với hàng triệu người phải làm việc ngoài trời ở quốc gia đông dân nhất thế giới này, nhiều người lao động không có đủ thiết bị để bảo vệ sức khỏe. Sức nóng thiêu đốt có thể dẫn đến giảm năng suất và thậm chí có thể gây chết người.

Nhiệt độ không phải là yếu tố duy nhất khiến sóng nhiệt trở nên nguy hiểm. Độ ẩm cũng có thể gây tử vong khi cơ thể con người không thể tự làm mát bằng cách đổ mồ hôi.

Ấn Độ không phải là quốc gia châu Á duy nhất phải trải qua cái nóng ngột ngạt trong năm nay. Nhiệt độ ở Thái Lan và Bangladesh đã tăng vọt, trong khi tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đang vật lộn với hạn hán.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết nhiệt độ có thể ở mức bình thường đến dưới mức bình thường ở các vùng phía Tây Bắc và Tây-Trung Ấn Độ vào tháng 5.

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng hình thái thời tiết El Nino có thể phát triển trong mùa mưa sắp tới tại Ấn Độ, với khả năng gây khô hạn hơn và giảm lượng mưa. 

(Nguồn: Báo Tin tức )
Bình luận
vtcnews.vn