4 kiểu đau họng có thể là 'tín hiệu ngầm' của căn bệnh nghiêm trọng cần đi khám

Bệnh và thuốcThứ Ba, 14/12/2021 16:09:03 +07:00
(VTC News) -

Mùa đông là thời điểm nhiều người có khả năng bị cảm lạnh, một trong những triệu chứng phổ biến nhất là đau họng.

Hầu hết, viêm họng là do virus gây cảm lạnh thông thường hoặc do hút thuốc lá. Tuy nhiên, một số biểu hiện khác kèm theo đau họng nghiêm trọng có thể gây tử vong.

NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia ở Anh) nói rằng, hầu hết, chúng ta có thể tự điều trị bệnh viêm họng và thường sẽ khỏi trong vòng một tuần.

Để giúp làm dịu cơn đau họng, chúng ta có thể làm những điều như không hút thuốc hoặc tránh ở gần những người hút thuốc, súc miệng bằng nước ấm, nước muối, ăn thực phẩm mát và mềm để không khó nuốt.

Dưới đây là 4 loại bệnh có thể khiến bạn đau họng và gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời. 

1. Áp xe quanh amidan

4 kiểu đau họng có thể là 'tín hiệu ngầm' của căn bệnh nghiêm trọng cần đi khám - 1

Đau họng thường không có gì đáng lo ngại, nhưng chúng cũng có thể có thể là dấu hiệu của một bệnh nguy hiểm.

Đây là một ổ áp xe chứa đầy mủ và có thể gây tử vong bởi chúng gây tắc nghẽn đường hô hấp, thậm chí khiến người bệnh khó thở. Áp xe là nơi chứa vi khuẩn và các mảnh vụn tế bào ở gần amidan.

Nếu bạn nghi ngờ bị áp xe quanh amidan thì bạn cần đến gặp bác sĩ để thăm khám. Bởi các bác sĩ sẽ phải dẫn lưu áp xe bằng kim để loại bỏ mủ, ngăn chúng cản trở đường thở và ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập thông qua hoạt động ăn uống của bạn.

Nếu bị áp xe quanh amidan, bạn thường sẽ có biểu hiện như sưng, phù ở vòm miệng cũng như ở một bên cổ họng.

2. Khối u

Chuyên gia nói rằng, đau họng là một trong những dấu hiệu đầu tiên của bệnh ung thư vòm họng.

Tiến sĩ Omid Mehdizadeh, bác sĩ Tai - mũi - họng và thanh quản (tại Anh) cho biết, nếu một khối u phát triển ở một bên cổ họng, nó có thể gây đau đớn ở đó. Cách duy nhất để chẩn đoán hoặc loại trừ khối u là đến gặp bác sĩ kiểm tra các khối u đang phát triển hoặc các triệu chứng khác.

Ông giải thích: “Bác sĩ có thể tiến hành nội soi thanh quản, một máy ảnh nhỏ được đưa qua mũi hoặc miệng để tìm các khối u hoặc các dấu hiệu khác của sự phát triển khối u bị viêm bên trong thanh quản và hầu họng của bạn”.

Bạn có thể cần phải phẫu thuật để loại bỏ khối u tùy thuộc vào kích thước và sự phát triển của chúng. Nếu được phát hiện là ung thư thì bạn cần xạ trị hoặc liệu pháp để ngăn chặn bệnh tái phát.

Mỗi năm, có hơn 4.000 ca tử vong vì ung thư vòm họng ở Anh cùng các dấu hiệu bao gồm ho, thay đổi giọng nói hoặc khó nuốt khi ăn.

3. COVID-19

Trong khi NHS tuyên bố một cơn ho dai dẳng, nhiệt độ cao và mất vị giác và khứu giác là dấu hiệu của COVID-19 thì nhiều bệnh nhân COVID-19 cũng xuất hiện triệu chứng đau họng.

Ứng dụng nghiên cứu triệu chứng Zoe COVID đã chỉ ra rằng, đau họng là một trong những triệu chứng COVID-19 được báo cáo thường xuyên nhất, ở cả những người đã tiêm phòng và chưa tiêm phòng.

Tim Spector, nhà khoa học chính của ứng dụng nghiên cứu Zoe COVID, khuyên mỗi người nên báo cáo chính xác cảm giác đau họng của mình. “Chúng tôi nhận được thông báo rằng, triệu chứng đau họng mà mọi người đang gặp phải với COVID-19 hơi bất thường, nó không giống như những gì họ đã thấy trước đây.

“Có thể là cảm giác khác. Chúng tôi sẽ thực hiện thêm một số nghiên cứu về vấn đề đó để xem liệu có thể phân biệt những triệu chứng của COVID-19 với những triệu chứng của một loại virus cảm lạnh thông thường hay không”, Spector nói.

Ở Anh, hơn 145.000 người đã tử vong vì COVID-19. Điều quan trọng là nếu nghi ngờ mắc COVID-19, bạn cần phải kiểm tra và tự cách ly để không thể lây nhiễm cho bất kỳ ai khác. Hầu hết, những người mắc COVID-19 đều có các triệu chứng ở mức độ trung bình hoặc nhẹ.

4. Cúm

Mỗi năm, có hàng nghìn người chết vì bệnh cúm hoặc các bệnh liên quan đến cúm ở Anh.

Cúm có thể gây tử vong cho những người cao tuổi và người hệ miễn dịch kém. Vì vậy điều quan trọng là bạn phải đề phòng căn bệnh, đặc biệt trong những tháng mùa đông.

Bệnh cúm thông thường sẽ tự khỏi trong khoảng một tuần. Bạn nên uống nước ấm, tắm nước nóng và súc miệng nước muối thường xuyên. Trong trường hợp cơn đau họng kéo dài thì bạn nên đến gặp bác sĩ ngay.

Nhật Lệ(Nguồn: The Sun)
Bình luận
vtcnews.vn