11 vũ khí 'nặng đô' nhất của Quân đội Nga

Thế giớiThứ Bảy, 04/06/2016 12:03:00 +07:00

Tờ Business Insider liệt kê danh sách 11 loại vũ khí, phương tiện được cho là 'nặng đô' nhất trong biên chế Quân đội Nga hiện nay.

Máy bay ném bom siêu thanh chiến thuật Tu-160

Máy bay ném bom siêu thanh chiến thuật Tu-160

Xe tăng chủ lực T-90 với hệ thống pháo nòng trơn 125mm

Xe tăng chủ lực T-90 với hệ thống pháo nòng trơn 125mm

Tàu ngầm diesel/điện lớp Varshavyanka với khả năng tàng hình tối tân

Tàu ngầm diesel/điện lớp Varshavyanka với khả năng tàng hình tối tân

Tàu tên lửa cao tốc Bora với khả năng di chuyển lên dến 100km/h, mang tên lửa chống hạm Mosquito và tên lửa phòng không Osa-M

Tàu tên lửa cao tốc Bora với khả năng di chuyển lên dến 100km/h, mang tên lửa chống hạm Mosquito và tên lửa phòng không Osa-M

Hệ thống phóng rocket đa nòng Pantsir-S1

Hệ thống phóng rocket đa nòng Pantsir-S1

Chiến cơ thế hệ 4++, MiG-35 của Không quân Nga

Chiến cơ thế hệ 4++, MiG-35 của Không quân Nga

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 với khả năng theo dõi, tấn công nhiều mục tiêu đồng thời

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 với khả năng theo dõi, tấn công nhiều mục tiêu đồng thời

Các trực thăng vũ trang Mi-28N, thường được gọi là \'Thợ săn đêm\'

Các trực thăng vũ trang Mi-28N, thường được gọi là \'Thợ săn đêm\'

Tàu ngầm hạt nhân khổng lồ lớp Borey với khả năng mang các tên lửa đạn đạo liên tục địa Bulava

Tàu ngầm hạt nhân khổng lồ lớp Borey với khả năng mang các tên lửa đạn đạo liên tục địa Bulava

Hệ thống tên lửa phòng không cỡ nhỏ Buk-M2

Hệ thống tên lửa phòng không cỡ nhỏ Buk-M2

Tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ thứ 5 RS-24 Yars với khả năng mang nhiều đầu đạn, tấn công nhiều mục tiêu

Tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ thứ 5 RS-24 Yars với khả năng mang nhiều đầu đạn, tấn công nhiều mục tiêu

 
Bình luận
vtcnews.vn