Lấy điện thoại của 2 du khách Nga, tài xế taxi lĩnh án tù treo

Bản tin 113Thứ Sáu, 16/09/2022 21:10:45 +07:00

Xác định Trần Quốc Hưng - tài xế chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại của 2 nữ du khách Nga - thành khẩn, toà đã tuyên án 9 tháng tù treo với bị cáo này.

Chiều 16/9, sau hơn một giờ hầu tòa, Trần Quốc Hưng (33 tuổi, quê Nam Định) đã bị Toà án nhân dân TP Hà Nội phạt 9 tháng tù treo về tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Lấy điện thoại của 2 du khách Nga, tài xế taxi lĩnh án tù treo - 1

Trần Quốc Hưng.

Hội đồng xét xử làm rõ rạng sáng 5/5, Hưng lái taxi đón 2 cô gái người Nga từ phố đi bộ Lãn Ông đến khu ẩm thực ở phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Trên đường đi, điện thoại của 2 cô gái hết pin, nên khách nói với Hưng cho sạc nhờ điện thoại. Sau hơn 15 phút di chuyển, taxi đến phố Hàng Bông. Lúc đó, do không có tiền Việt, 2 du khách dặn lái xe chờ để họ đi đổi tiền.

Hưng khai trong lúc chờ khách, anh ta thấy 2 chiếc điện thoại của các nạn nhân đang trong ôtô. Bị cáo nghĩ 2 cô gái không biết tiếng Việt, khó có khả năng hô hoán hay trình báo công an, nên đã nảy sinh lòng tham, lái xe bỏ đi cùng 2 điện thoại.

Sáng 5/5, cộng đồng mạng lan truyền thông tin về việc 2 du khách bị chiếm đoạt tài sản. Sau đó, bị cáo đã liên hệ để họ đến lấy lại điện thoại. Cùng ngày, Hưng ra trụ sở công an trình diện.

Quá trình củng cố hồ sơ, ngày 13/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố Trần Quốc Hưng.

Nhà chức trách xác định tài sản mà Hưng chiếm đoạt của 2 nạn nhân có tổng giá trị hơn 22 triệu đồng.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn