Xưởng bao bì rộng hơn 1.000 m2 ở Bình Phước cháy rụi sau tiếng nổ lớn

Phòng chống cháy nổThứ Năm, 22/02/2024 12:21:53 +07:00
(VTC News) -

Sau khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng sản xuất bao bì của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ sản xuất Nam Phát thì ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt.

Ngày 22/2, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ sản xuất Nam Phát - chuyên sản xuất bao bì, mút xốp (Ấp 1, xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành).

Lửa cháy ngùn ngụt sau khi người dân ở khu vực nghe tiếng nổ lớn.

Lửa cháy ngùn ngụt sau khi người dân ở khu vực nghe tiếng nổ lớn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h tối 21/2, người dân nghe tiếng nổ lớn từ nhà xưởng công ty. Ngọn lửa bùng lên, bao trùm gần như toàn bộ khu vực nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ sản xuất Nam Phát. 

Chừng 10 phút sau, lửa bắt đầu bùng phát. Người dân phát hiện vụ việc nhanh chóng gọi lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Bình Phước điều động 8 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa.

Do công ty này sản xuất vật liệu và bao bì xốp nên lửa bùng phát dữ dội, khó tiếp cận và khống chế. Các chiến sỹ phải rất vất vả để xử lý hiện trường. Đến hơn 0h ngày 22/2, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhà xưởng rộng hơn 1.000 m2 của Công ty này đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trước đó, tại Bình Phước cũng xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhà xưởng hơn 1.000 m2. Cụ thể, sáng 27/2/2023, trong lúc làm việc, công nhân Công ty High Line Smart Home Việt Nam (chuyên sản xuất gỗ xuất khẩu) tại Khu công nghiệp Minh Hưng 3, thị xã Chơn Thành) phát hiện lửa bùng lên ở khu vực hàn xì liền tháo chạy. Một số nhân viên cùng đội chữa cháy tại chỗ dập lửa song bất thành.

Nguyên liệu gỗ cùng sơn, nhựa dễ cháy nên chỉ trong chốc lát, hàng nghìn m2 nhà xưởng bị lửa bao trùm. Khói bốc cao hàng trăm mét, đen kịt khiến nhiều công nhân các xưởng xung quanh cũng di tản ra ngoài. Nhiều tài sản, thành phẩm được đưa ra khỏi xưởng tránh cháy lan.

Lực lượng cảnh sát chữa cháy điều động 6 xe cùng 35 cán bộ chiến sỹ đến dập lửa. Sau hơn một giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người song hơn 1.000 m2 nhà xưởng bị thiêu rụi, đổ sập. Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra, thống kê.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn