Đã khống chế cơ bản vụ cháy rừng tại Sa Pa, không để lan vào rừng nguyên sinh

Phòng chống cháy nổThứ Tư, 21/02/2024 07:53:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Chủ tịch UBND Thị xã Sa Pa, đến đêm 20/2, nhiều điểm cháy rừng thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên đã cơ bản được khống chế, không cháy vào khu vực rừng nguyên sinh.

Video: Hiện trường vụ cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên

Đêm 20/2, trả lời PV VTC News, ông Tô Hoàng Liễn - Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết, nhiều điểm cháy rừng thuộc khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên đã cơ bản được khống chế, không để cháy vào khu vực rừng nguyên sinh.  

"Hiện còn một điểm cháy nhỏ nằm ở khu vực vách đá cao, khó tiếp cận. Đánh giá về tình hình thời tiết, hướng gió thì nguy cơ điểm cháy lan rộng thấp", ông Liễn thông tin. 

Theo Chủ tịch UBND Thị xã Sa Pa, Sở Chỉ huy tiền tuyến đã bố trí lực lượng gồm công an, quân đội, dân quân và người dân địa phương túc trực để ngăn chặn đám cháy bùng phát trở lại. Nếu tình hình bất lợi sẽ triển khai giải pháp đốt ngược hướng gió để ngăn cản đám cháy.

Lực lượng chức năng khống chế nhiều điểm cháy rừng.

Lực lượng chức năng khống chế nhiều điểm cháy rừng.

"Để khống chế không cho lửa lan rộng, một đơn vị được phân công men theo các đường mòn, đi bộ khoảng 5km để nhanh chóng tiếp cận và bạt các “đường băng” ngăn lửa, khống chế đám cháy. Hiện tại, chúng tôi vẫn tiếp tục bố trí các lực lượng ứng trực tại các điểm cháy đã được khống chế, không để tái bùng phát; công tác phòng cháy, chữa cháy phải đảm bảo an toàn cho các lực lượng", ông Liễn nói.

Chiều 20/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cũng trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác chữa cháy rừng.

Tại đây, Chủ tịch tỉnh Lào Cai chỉ đạo UBND thị xã Sa Pa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai phương án chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường chỉ đạo công tác chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường chỉ đạo công tác chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu thị xã Sa Pa chỉ đạo lực lượng chức năng và các xã Thanh Bình, Mường Hoa, Liên Minh và Ngũ Chỉ Sơn tổ chức thường trực và luôn cảnh giác phòng cháy rừng ở cấp độ cao nhất trong thời điểm này.

Các lực lượng cũng được yêu cầu phân tích kỹ hiện trường, triển khai tích cực phương án chữa cháy rừng đảm bảo an toàn, hiệu quả; chuẩn bị tốt các điều kiện hậu cần, đảm bảo tiếp tế đủ thức ăn, nước uống cho lực lượng trực tiếp tham gia chữa cháy rừng tại thực địa.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường chỉ đạo công tác chữa cháy rừng tại thực địa.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường chỉ đạo công tác chữa cháy rừng tại thực địa.

Trước đó, khoảng 13h40 ngày 19/2, lực lượng tuần rừng của Ban Quản lý Vườn quốc gia Hoàng Liên phát hiện đám cháy đồi cỏ và rừng trồng tại Tiểu khu 286, khu vực Nà Háng (cách Trạm Kiểm lâm Séo Mý Tỷ khoảng 5km), thuộc thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, cán bộ Trạm Kiểm lâm khu vực Séo Mý Tỷ đã thông tin với Ủy ban Nhân dân xã Tả Van huy động lực lượng dân quân, tổ bảo vệ rừng thôn Séo Mý Tỷ tiếp cận đám cháy để dập lửa.

Tỉnh Lào Cai và thị xã Sa Pa huy động khoảng 860 người tham gia chữa cháy.

Đến chiều tối 20/2, thống kê sơ bộ diện tích đám cháy khoảng 30ha, trong đó có 4ha rừng trồng thay thế, 26ha chủ yếu là rừng không có trữ lượng, rừng nghèo, cỏ tranh, lau lách và thảm thực bì.

Hiện chưa đánh giá được mức độ thiệt hại và nguyên nhân gây ra cháy.

Viên Minh
Bình luận
vtcnews.vn