Xử phạt nam thanh niên bám theo công an để chỉ chốt cho tài xế

Bản tin 113Thứ Tư, 27/03/2024 21:58:00 +07:00
(VTC News) -

L. thừa nhận, chạy theo xe tổ công tác của Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) để nắm vị trí, sau đó báo cho các tài xế để tránh sự kiểm soát.

Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với D.K.L. (29 tuổi, ngụ xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật".

Nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì báo 'chốt' công an cho tài xế xe ben. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì báo 'chốt' công an cho tài xế xe ben. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 16/3, trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến khoáng sản, tổ công tác của Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện nam thanh niên nghi vấn nên đã mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, D.K.L. (sinh năm 1995, cư trú tại xã Hoà Hội) thú nhận chạy theo xe tổ công tác của Công an huyện Xuyên Mộc để nắm vị trí, tuyến đường tuần tra của lực lượng công an, sau đó báo cho các tài xế xe ben chở khoáng sản (đất, đá, sỏi, cát....) để tránh sự kiểm soát.

Liên quan đến vụ việc trên, lực lượng công an lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính L. về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật" với số tiền 7,5 triệu đồng.

Trước đó, ba người đàn ông ở tỉnh Phú Thọ cũng lập nhóm kín trên Zalo nhằm đăng tải vị trí, địa điểm tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT để người vi phạm giao thông tìm cách đối phó.

Cụ thể, Công an huyện Lâm Thao phát hiện 3 nhóm kín trên Zalo có tên “Họp nhậu”; “Dự báo thời tiết Lâm Thao”; “Trung tâm khí tượng thủy văn TT Lâm Thao” có hơn 1.000 thành viên tham gia.

Các nhóm này thường đăng tải các nội dung thông tin liên quan vị trí, địa điểm tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT huyện Lâm Thao và các địa bàn lân cận.

Quá trình điều tra, Công an huyện Lâm Thao xác định trưởng nhóm, cũng là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của các nhóm trên gồm Bùi Quang H. (SN 1988, ở xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao); Nguyễn Đức A. (SN 2001, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao); Nguyễn Văn H. (SN 1970, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao).

Công an huyện Lâm Thao củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp trên với số tiền 17,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu họ xóa bỏ các nhóm Zalo có hoạt động vi phạm pháp luật.

Bình luận
vtcnews.vn