Xử lý thêm 62 vụ khẩu trang ‘đội’ giá

Thị trườngThứ Năm, 06/02/2020 17:16:47 +07:00
(VTC News) -

Ngày 6/2, lực lượng chức năng xử lý 62 trường hợp vi phạm liên quan hoạt động kinh doanh mua bán khẩu trang y tế, số tiền phạt lên đến 179 triệu đồng.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, dịch bệnh do virus corona đang diễn biến phức tạp, nhu cầu về trang thiết bị phòng dịch gia tăng. Nhiều cửa hàng hoạt động kinh doanh mua bán khẩu trang y tế nhân đó “đội” giá bán gấp nhiều lần.

Xử lý thêm 62 vụ khẩu trang ‘đội’ giá - 1

Nhiều quầy tại chợ thuốc Hapulico (Thanh Xuân) gần đây cùng treo biển "không bán khẩu trang, nước rửa tay, miễn hỏi". (Ảnh: Ngọc Khánh)

Theo đó, từ ngày 31/1 – 5/2, qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường phát hiện xử lý 2.680 vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán khẩu trang y tế.

Tính riêng trong hôm nay 6/2, lực lượng chức năng xử lý 62 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền 179 triệu đồng.

Vi phạm chủ yếu là không niêm yết giá, không bán đúng giá niêm yết, găm hàng, tăng giá quá mức, vi phạm về nhãn, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vẫn theo cơ quan quản lý, tại nhiều địa phương đang xảy ra hiện tượng khan hàng, tăng giá các mặt hàng khẩu trang, nước sát trùng và găng tay y tế phục vụ phòng bệnh.

Tuy nhiên, khu vực chợ thuốc Hapulico (Hà Nội) không còn tình trạng chen lấn mua hàng như những ngày qua, nhưng nguồn cung mặt hàng khẩu trang rất hạn chế. Nhân viên quầy thuốc cho biết hiện các quầy thuốc vẫn chưa nhập được khẩu trang mới về bán.

Tại Đà Nẵng, nhiều cơ sở kinh doanh tiếp tục để bảng thông báo hết các mặt hàng phòng dịch. Nhiều tổ chức cấp phát miễn phí khẩu trang tại các địa điểm như bệnh viện, bến xe…

Tại TP.HCM, nhiều nhà thuốc thông báo hết khẩu trang và nước rửa tay, cồn y tế. Tại các hệ thống siêu thị Coop Mart và hệ thống nhà thuốc Pharmacity vẫn bán khẩu trang với số lượng rất hạn chế.

Tổng cục Quản lý thị trường cũng cho biết đã thông tin tới quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Theo đó, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình thị trường để trục lợi đối với các loại hàng hóa, đặc biệt những sản phẩm phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe trong cao điểm mùa dịch.

Hoàng Hưng
Bình luận
vtcnews.vn