Xử lý nghiêm việc đưa tin không chính xác, gây hoang mang dư luận

Tin nóngThứ Bảy, 07/03/2020 14:26:36 +07:00
(VTC News) -

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm việc đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận.

Ngày 7/3, Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 (nCoV), đồng thời xử lý nghiêm việc đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, Thành ủy yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, minh bạch, chú trọng hướng dẫn người dân và người nước ngoài các biện pháp phòng ngừa,... để nâng cao nhận thức và tự giác áp dụng, không lơ là, chủ quan nhưng cũng không lo lắng thái quá.

Từng cơ sở khám chữa bệnh cần chủ động xây dựng phương án dự phòng, tập huấn phác đồ điều trị, diễn tập với các tình huống cụ thể. Ngoài ra, các phương án cũng được xây dựng cụ thể theo từng cấp độ, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời trang thiết bị, vật tư thuốc cho công tác phòng chống dịch.

Ngoài ra, từng loại hình cách ly, quy mô khám, chữa bệnh cũng cần được rà soát kỹ, cần tính toán giới hạn đỏ đối với năng lực điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, chuẩn bị phương án cách ly thôn, xã khi cần thiết.

Xử lý nghiêm việc đưa tin không chính xác, gây hoang mang dư luận - 1

Binh chủng Hóa học triển khai lực lượng đến khu vực các phố Trấn Vũ, Trúc Bạch và các phố xung quanh ở quận Ba Đình, Hà Nội để phun thuốc tiêu độc khử trùng.

Các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn từ hộ gia đình, cơ quan công sở đến bến tàu xe, các địa điểm công cộng, trường học,... để phòng chống dịch bệnh; kiểm soát chặt chẽ các vật dụng, chất thải y tế, ngăn ngừa lây lan.

Thành phố cần có các phương án bổ sung trong công tác phòng chống dịch Covid-19; chủ động sẵn sàng kế hoạch triển khai 2 bệnh viện dã chiến. Thành phố đề xuất Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh liền kề Hà Nội tổ chức khu cách ly tiếp nhận người từ vùng dịch về nhằm giảm tải cho Hà Nội.

Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị liên quan phối hợp chăm lo sức khỏe cho những người cách ly, đảm bảo điều kiện ăn ở tốt nhất cho người dân cũng như người nước ngoài trong khả năng của thành phố.

Các cấp, các ngành cần tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh ngay những biểu hiện chủ quan, báo cáo không trung thực trong công tác phòng chống dịch, thường xuyên giao ban kịp thời rút kinh nghiệm để bổ sung những biện pháp phù hợp với tình hình thực tế, khắc phục ngay những biện pháp tồn tại. 

Video: Chủ Tịch Hà Nội: Ca nhiễm Covid-19 thứ 17 khiến Hà Nội bước vào giai đoạn thách thức

Nhật Linh - Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn