Xét xử các bị cáo vẽ dự án 'ma', lừa đảo hơn 100 tỷ đồng của 434 bị hại

Pháp đìnhThứ Bảy, 06/05/2023 07:50:08 +07:00

Các bị cáo mua các thửa đất trồng cây lâu năm rồi vẽ thành các dự án khu dân cư, bán 596 lô đất, chiếm đoạt gần 123 tỷ đồng của 434 người ở Đồng Nai.

Ngày 5/5, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Sơn Tùng (40 tuổi, tạm trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị truy tố tội danh trên còn có 5 đồng phạm giúp sức cho Tùng, gồm: Lê Hữu Trung (38 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thanh Tâm (43 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Nguyễn Bảo Trân (44 tuổi), Phạm Thành Lộc (38 tuổi) và Hà Huy Huyền (53 tuổi, cả 3 cùng ngụ TP Biên Hòa).

Đây là ngày thứ 2 phiên tòa diễn ra, HĐXX tập trung hỏi bị hại về những tình tiết liên quan quá trình mua bán các lô đất tại các dự án "ma".

Xét xử các bị cáo vẽ dự án 'ma', lừa đảo hơn 100 tỷ đồng của 434 bị hại  - 1

Bị cáo Đỗ Sơn Tùng và đồng phạm tại tòa

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, đầu năm 2018, Tùng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Bất động sản nhà đất Đồng Nai. Tùng mua các thửa đất trồng cây lâu năm tại xã Bàu Hàm 2 và xã Sông Thao rồi vẽ thành các dự án khu dân cư dù chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở, chưa nộp hồ sơ xin phép thực hiện dự án… Các bị cáo đã bán được tổng cộng 596 lô đất, chiếm đoạt gần 123 tỷ đồng của 434 người.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 7-10 ngày.

(Nguồn: Báo Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn