Xem mặt chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2012

Kinh tếThứ Hai, 15/10/2012 08:29:00 +07:00

(VTC News) – Giải Nobel Kinh tế 2012 thuộc về hai nhà khoa học người Mỹ là Alvin E.Roth và S.Shapley.

(VTC News) – Giải Nobel Kinh tế 2012 thuộc về hai nhà khoa học người Mỹ là Alvin E.Roth và S.Shapley.

Chiều tối ngày 15/10 (theo giờ Việt Nam), giải Nobel Kinh tế 2012 đã được công bố. Theo đó, hai nhà khoa học Alvin E.roth và Lloyd S.Shapley là chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2012 với nghiên cứu “lý thuyết phân phối ổn định và thực tiễn thiết kế thị trường”.

Hai nhà khoa học này sẽ chia nhau giải thưởng 8 triệu Kuaron Thụy Điển (tức 1,2 triệu USD).

Ông Alvin E.Roth
Ông Alvin E.Roth – sinh năm 1951, hiện đang công tác tại Đại học Havard (Mỹ). Trước đây ông từng tốt nghiệp đại học Columbia. Còn ông Lloyd S.Shapley – sinh năm 1923 đang giảng dạy tại Đại học California.

Ông Lloyd S.Shapley

Năm 2011, giải Nobel Kinh tế thuộc về 2 nhà kinh tế học Thomas J.Sargent và Christopher A.Sims với nghiên cứu về liên hệ giữa chính sách kinh tế vĩ mô và tác động đối với nền kinh tế.

Trước đó, hôm 12/10, giải Nobel hòa bình được trao cho Liên minh châu Âu (EU) nhờ việc làm lâu dài của tổ chức này nhằm đoàn kết toàn châu lục. Hôm 11/10, nhà văn Mạc Ngôn (Trung Quốc) đoạt giải Nobel Văn học

Nam Phương

Bình luận