Xe khách chở 22 người rơi vực: Xác minh thời gian lái xe liên tục của tài xế

Tin nóngThứ Ba, 23/01/2024 20:54:01 +07:00
(VTC News) -

Ông Khuất Việt Hùng đề nghị cơ quan chức năng xác minh thời gian lái xe liên tục quá 4 giờ của tài xế xe khách rơi xuống vực ở Đà Nẵng, khiến 22 người thương vong.

Chiều 23/1, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia làm việc với cơ quan chức năng TP Đà Nẵng về vụ xe khách rơi xuống vực làm 22 người thương vong và bàn giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến La Sơn - Túy Loan.

Tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng cho biết, trong 1 tháng xảy ra 2 vụ tai nạn trên tuyến, vị trí chỉ cách nhau 100m thì chắc chắn có vấn đề.

Ông Khuất Việt Hùng thăm nạn nhân vụ tai nạn.

Ông Khuất Việt Hùng thăm nạn nhân vụ tai nạn.

Đồng thời, ông Hùng đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) phối hợp chặt chẽ với Khu Quản lý đường bộ III rà soát, đánh giá đoạn nào cần điều chỉnh hạn chế tốc độ để thực hiện. Sau khi điều chỉnh, Phòng CSGT cần tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm về tốc độ.

Ông Khuất Việt Hùng cũng đề nghị cơ quan chức năng xác minh thời gian lái xe liên tục quá 4 tiếng của tài xế xe khách trong vụ tai nạn, bởi khi ông Hùng hỏi chuyện thì tài xế nói ăn cơm xong lúc 20h ngày 22/1, đến 0h30 ngày 23/1 thì gặp tai nạn. Như vậy, thời gian lái xe quá 4 tiếng nếu như không thay tài xế.

Ông Hùng cho biết, tại Bệnh viện Đà Nẵng, ông trao đổi với tài xế Phương Thanh Tùng về thiết bị giám sát hành trình trên xe vì sao không hoạt động 2 ngày qua thì tài xế nói không biết thiết bị không hoạt động.

Tài xế cũng cho biết thêm, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa và có sương mù. Khi vào cua, tài xế có phanh nhưng đường trơn nên phanh không được.

Ông Nguyễn Xuân Ảnh, Phó cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam cho biết, tài xế Phương Thanh Tùng mới được cấp Giấy phép lái xe hạng E vào 16/3/2022, chứng tỏ tài xế này chưa có kinh nghiệm lái xe khách đường dài.

Xe khách rơi xuống vực sâu, khiến 2 người chết, 20 người bị thương

Xe khách rơi xuống vực sâu, khiến 2 người chết, 20 người bị thương

Theo ông Bùi Hồng Trung, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng, Phó trưởng Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng, cơ quan Công an huyện Hòa Vang đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Ông Trung cho biết thêm, cơ quan công an đã test ma túy, nồng độ cồn đối với tài xế xe khách, kết quả không vi phạm.

Ông Bùi Hồng Trung đề xuất sớm nâng cấp, mở rộng tuyến La Sơn - Túy Loan để đảm bảo an toàn giao thông cũng như nâng cao hiệu quả khai thác.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 23/1, tại Km 36+400 cao tốc La Sơn – Hòa Liên (thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Thời điểm trên, ô tô khách loại 45 chỗ ngồi, biển kiểm soát 47B-010.67 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk – Hải Dương do anh Phương Thanh Tùng (SN 1988, trú tại huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe) lao xuống vực sâu.

Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên gây tai nạn.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn