Xe khách rơi xuống vực tại La Sơn - Túy Loan tắt thiết bị giám sát hành trình

Tin nhanh 24hThứ Ba, 23/01/2024 16:47:29 +07:00
(VTC News) -

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết xe khách tắt thiết bị giám sát hành trình từ 2 ngày trước cho đến khi xảy ra tai nạn.

Ông Khuất Việt Hùng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 23/1, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia kiểm tra hiện trường xe khách rơi xuống vực thuộc tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan làm 2 người tử vong, 20 người bị thương.

Tại hiện trường, qua kiểm tra, ông Khuất Việt Hùng nhận xét kết cấu hạ tầng, vạch sơn, biển báo tại đoạn đường xảy ra tai nạn đầy đủ. Tại hiện trường không có dấu vết xe khách phanh trước thời điểm xảy ra tai nạn. Kết luận nguyên nhân thì phải chờ đợi cơ quan công an.

Ông Khuất Việt Hùng (giữa) kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

Ông Khuất Việt Hùng (giữa) kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

Trả lời VTC News tại hiện trường, ông Khuất Việt Hùng cho biết, theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Đắk Lắk, xe khách gặp nạn không gửi dữ liệu giám sát hành trình đã 2 ngày qua.

Tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ lý do tại sao theo báo cáo của Sở GT-VT Đắk Lắk và Cục Đường bộ Việt Nam, xe khách gặp nạn không gửi dữ liệu giám sát hành trình từ 2 ngày qua (từ ngày 20/1 đến khi xảy ra tai nạn). Chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ và đặc biệt xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, ở đây là người trực tiếp điều khiển phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải.

Theo quy định, đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định phải có bộ phận theo dõi an toàn giao thông và thực hiện theo dõi dữ liệu giám sát hành trình suốt quá trình phương tiện hoạt động tham gia giao thông. Khi có dấu hiệu bất thường phải cảnh báo nhắc nhở, đồng thời có xử lý đối với người trực tiếp điều khiển”, ông Hùng nói.

Ông Hùng cũng cho biết sẽ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, xác định trách nhiệm của tài xế trong việc này.

Đến 17h ngày 23/1, xe khách vẫn chưa được đưa lên.

Đến 17h ngày 23/1, xe khách vẫn chưa được đưa lên.

Trước tình trạng thời gian qua, tại tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan liên tục xảy ra các vụ tai nạn, ông Khuất Việt Hùng cho rằng, sẽ báo cáo các cơ quan Bộ GT-VT để có đánh giá tổng thể về điều kiện an toàn giao thông của tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan, đưa giải pháp tổ chức giao thông cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện, địa hình.

Đặc biệt là với khu vực đi qua vườn quốc gia Bạch Mã thời tiết khá đặc biệt thì sẽ có điều chỉnh để phù hợp.

Cũng chiều 23/1, ông Khuất Việt Hùng và đoàn công tác đến thăm các nạn nhân đang được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Thông tin thêm vụ việc, ông Bùi Hồng Trung, Giám đốc Sở GT-VT TP Đà Nẵng cho biết, hiện chỉ còn 1 nạn nhân đang được điều trị, tình hình sức khỏe tương đối ổn định.

Cũng theo ông Trung, vụ tai nạn đã được bàn giao cho Công an huyện Hòa Vang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 23/1, tại Km 36+400 cao tốc La Sơn – Hòa Liên (thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), ô tô khách loại 45 chỗ ngồi, biển kiểm soát 47B-010.67 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk – Hải Dương do anh Phương Thanh Tùng (SN 1988 trú tại huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe) lao xuống vực sâu.

Bước đầu xác định vụ tai nạn khiến 2 người chết, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân sơ bộ do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên gây tai nạn.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn