Xe ế ẩm, tàu chỉ còn ghế phụ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Tin nhanh 24hThứ Tư, 26/04/2023 14:38:28 +07:00
(VTC News) -

Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, trong khi xe khách ế ẩm thì vé tàu từ Đà Nẵng đi các tỉnh, thành phố đã bán hết, chỉ còn ghế phụ.

Giá vé tàu, xe tại Đà Nẵng đi các tỉnh, thành phố kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 không quá căng thẳng.

Ghi nhận của PV VTC News sáng 26/4, Bến xe Trung tâm Đà Nẵng thưa thớt hành khách trong nhà chờ, trong quầy vé, lác đác người đến mua vé cho đi lại dịp lễ 30/4, 1/5. Tại khu vực xuất bến cũng vắng vẻ, chỉ vài xe khách giường nằm nổ máy chờ khách.

Sáng 26/4, mua vé tại quầy vé của nhà xe Tú Tạc để về Nghệ An nghỉ lễ cùng gia đình, chị Lê Hồng Loan cho biết, năm nay rất dễ mua, không có hiện tượng khách đông, chen lấn như những năm trước.

Tôi mua vé cho cả nhà về Nghệ An nghỉ lễ vào tối 29/4. Cả quầy vé chỉ lác đác vài hành khách và lượng vé còn nhiều nên rất dễ mua. Dù tôi đi vào ngày cao điểm của kỳ nghỉ lễ nhưng giá vé không tăng”, chị Loan cho biết.

Xe ế ẩm, tàu chỉ còn ghế phụ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 1

Hiện vé xe khách từ Đà Nẵng đi các tỉnh, thành phố trong kỳ nghỉ lễ vẫn còn rất nhiều.

Cũng mua vé về quê ở Đắk Lắk, anh Trần Văn Nhưỡng cho biết rất dễ mua và giá cũng không tăng so với ngày thường. “Kỳ nghỉ lễ năm ngoái tôi lên mua vé thì phải chờ rất lâu vì đông người nhưng năm nay lại rất vắng, vé còn nhiều nên đến là mua được ngay, không phải chờ đợi, chen lấn", anh Nhưỡng cho biết.

Theo các nhân viên bán vé của các nhà xe, năm nay lượng khách đến bến mua vé không đông và số người đặt vé qua mạng cũng không nhiều như mọi năm.

Hiện những ngày cao điểm như 29 và 30/4 vẫn còn vé. Các ngày còn lại thì mới chỉ bán được khoảng 40-50% số giường. Có thể bây giờ phương tiện ô tô cá nhân nhiều nên khách đi xe giảm đáng kể”, chị Hồng, nhân viên bán vé cho biết.

Đại diện nhà xe Hạnh Luyến (tuyến Đà Nẵng-Quảng Bình) cho hay, lượng khách dịp lễ này thua xa những năm trước. Chỉ có ngày 28 và 29/4 là khách đặt vé nhiều, nhưng cũng chưa đầy giường.

Dịp lễ mỗi ngày nhà xe chạy 5 chuyến nhưng đến hiện tại chưa có xe nào bán hết vé”, đại diện nhà xe cho biết.

Theo ông Phạm Lợi, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng, chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ, bến đã có phương án chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của khách dịp và quán triệt đến các nhà xe đăng ký hoạt động tại bến. Tuy nhiên, đến hiện tại lượng khách đặt vé cho dịp lễ vẫn khá thấp, so với ngày thường chỉ tăng khoảng 20%.

Còn tại Ga đường sắt Đà Nẵng, lượng khách đi lại dịp này khá đông đúc. Ghi nhận của PV lúc 10h30 ngày 26/4, tàu SE6 đến nhà ga, hàng trăm hành khách tay xách, nách mang hành lý lên tàu.

Tại phòng vé, lượng hành khách đến mua cũng khá đông nhưng không xảy ra tình trạng quá tải, chen lấn.

Anh Hoàng Vinh, hành khách mua vé tàu chặng Đà Nẵng-Nha Trang cho biết, anh mua 4 vé cho cả gia đình đi du lịch nhưng được thông báo đã hết ghế chính, chỉ còn ghế phụ. "Kế hoạch đi du lịch đã được gia đình thống nhất nên tôi chấp nhận mua vé đi ghế phụ", anh Vinh nói. 

Xe ế ẩm, tàu chỉ còn ghế phụ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 2

Hiện các chuyến tàu từ Ga Đà Nẵng đi các tỉnh, thành phố trong ký nghỉ lễ 30/4, 1/5 chỉ còn ghế phụ.

Ông Đoàn Kim Tuấn, Đội trưởng Đội khách vận - Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng (Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn) cho biết, lượng khách mua vé đi lại dịp lễ khá lớn, các chuyến tàu hiện chỉ còn ghế phụ.

Khách hiện nay chủ yếu đặt vé online nên lượng khách đến quầy vé mua trực tiếp rất ít. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp lễ, ngoài 6 đôi tàu chạy thường xuyên và 2 đôi tàu chạy khu, đoạn, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn đã tăng cường thêm 6 đôi tàu chặng Đà Nẵng - Nha Trang, Đà Nẵng - Hà Nội, Đà Nẵng - TP.HCM”, ông Tuấn cho biết.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn