Giá vé tàu xe dịp Quốc khánh 2/9 tại TP.HCM: Những điều hành khách cần biết

Thời sựThứ Năm, 31/08/2017 15:08:00 +07:00

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, các bến xe, nhà ga trên địa bàn TP.HCM đều tăng cường lượng phương tiện di chuyển, đồng thời điều chỉnh mức giá phụ thu không quá 40%.

Theo lãnh đạo sở GTVT TP.HCM, sở đã yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và phương tiện để phục vụ nhu cầu di chuyển, vui chơi của người dân vào dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Dịp lễ Quốc khánh năm nay người dân được nghỉ 3 ngày (từ 2-4/9) nên các đơn vị vận tải tại thành phố đông nhất cả nước đều dự báo lượng hành khách năm nay sẽ cao hơn so với năm 2016.

Hiện tại, các bến xe, nhà ga đều đã bố trí tăng thêm số lượng phương tiện để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Được biết, vào dịp này, phà Cát Lái bố trí lên 280 chuyến phà di chuyển nội địa, tăng gần 50% so với những ngày bình thường. Đồng thời, lãnh đạo phà cũng huy động thêm số lượng lớn nhân viên tăng ca để phục vụ người dân.

Untitled

Bến xe Miền Đông yêu cầu các nhà xe không tăng vé dịp lễ 2/9.

Ngoài ra, đối với việc di chuyển đường bộ trong thành phố bằng các phương tiện công cộng, những ngày nghỉ lễ 2/9, số lượng xe buýt cũng tăng trên 14 tuyến với 1.027 chuyến.

Riêng phía lãnh đạo đường sắt Sài Gòn và sân bay Tân Sơn Nhất đều khẳng định, tùy vào nhu cầu đi lại của hành khách, đơn vị sẽ bố trí lượng phương tiện và nhân viên tăng cường phù hợp, tránh xảy ra tình trạng ứ đọng, lộn xộn trong dịp nghỉ lễ.

Về giá vé xe, các đơn vị vận tải tại Bến xe miền Tây được lãnh đạo bến xe đề nghị xây dựng mức phụ thu hợp lý, không để xảy ra tình trạng "chặt chém'' hành khách.

Được biết, mức phụ thu được đưa ra không quá 40% so với giá vé ngày thường. Thời điểm áp dụng mức phụ thu này cũng chỉ trong 2 ngày là ngày 1 và 2/9.

tphcmnghetcungnguoidichoile29 3

 Dự kiến số lượng hành khách tại TP.HCM dịp 2/9 năm nay sẽ cao hơn năm ngoái.

Dự kiến lượng hành khách đi các tỉnh miền Tây, đặc biệt là các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ... trong dịp Quốc khánh sẽ tăng từ 4 - 6% so với năm ngoái. Cao điểm là vào ngày 2/9, ước tính lượng hành khách có thể đạt từ 54.000 - 56.000 người. 

Riêng Bến xe Miền Đông yêu cầu các nhà xe không tăng giá vé trong dịp Quốc khánh. Ngoài ra, lãnh đạo bến xe sẽ phối hợp với các đơn vị vận tải tăng cường số lượng xe phục vụ hành khách.

Dự kiến, lượng khách năm nay tại bến xe có thể lên tới hơn 40.000 khách, tăng 2% so với năm 2016.

Video: Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia công bố 11 số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp nghỉ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới.

Theo đó, người dân phản ánh các thông tin về vận tải hành khách đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa về tăng giá xe, chở quá số người quy định… sẽ liên hệ theo các số: 0913432383; 0916908085; 0917908085; 0962665953; 0964045445; 0977497891.

Phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên hệ các số: 0868911911; 0941329634; 0973095896; 0995918666.

Bên cạnh đó, phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông người dân có thể liên hệ Cục Cảnh sát giao thông, số điện thoại: 0692342608.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn