Xe chiến đấu bộ binh 'tốt nhất' của Ukraine bị Nga thu giữ sau khi trúng RPG

Quân sựThứ Năm, 03/08/2023 06:43:00 +07:00
(VTC News) -

Xe chiến đấu bộ binh hiện đại CV-90 đầu tiên do Thụy Điển chuyển giao cho Ukraine, đã bị quân đội Nga bắt giữ trên chiến trường.

Ngày 29/7, xuất hiện các video và hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các quân nhân Nga đang đứng trước chiếc xe CV9040C. Theo hãng tin Readovka, phương tiện này bị Nga thu giữ trong một cuộc giao tranh ở vùng Lugansk.

Đoạn video trên xuất hiện trong ngày 29 và 30/7, cho thấy có hai chiếc xe chiến đấu bộ binh, một trong số đó là CV90. Chiếc xe bọc thép đi trước cũng bị RPG tấn công cách đó 30m, tuy nhiên không rõ chủng loại của phương tiện này.

Hình ảnh từ video cho thấy, chiếc CV90 bị bắn vào phía trước bên phải dưới tháp pháo, với một lỗ xuyên nhỏ, lỗ thủng này do đạn chống tăng chất nổ cao (HEAT) xuyên qua. RIA Novosti cho biết thêm, chỉ huy xe bị bắn hạ trong vụ nổ, những binh sỹ còn lại đã nhanh chóng rút chạy khỏi chiếc xe.

Không chỉ phần bên ngoài, phía bên trong của phương tiện cũng được quay cận cảnh. Trên xe có nhiều ký hiệu được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Nga.

Nhiều bài đăng trên Twitter và một số kênh Telegram đã xác nhận chiếc xe này đã bị Trung đoàn Súng trường Cơ giới số 252 thuộc Sư đoàn Súng trường Cơ giới số 3 ở khu vực Chervonopopovka gần Starobelsk bắt giữ.

Hình ảnh chiếc CV-90 bị bắt giữ được cắt từ video.

Hình ảnh chiếc CV-90 bị bắt giữ được cắt từ video.

Các phóng viên quân sự của RIA Novosti là Alexander Kharchenko và Sergey Shilov đăng trên kênh Telegram rằng, “Các binh sĩ Nga đã phục kích thành công hai chiếc CV90”.

Không rõ đoạn video này được quay tại vị trí chính xác nơi chiếc CV90 bị tấn công hay là sau khi nó đã được đưa về phía sau chiến tuyến của Nga.

Xe chiến đấu CV90

Kiev Post trích dẫn nguồn từ trang web Oryx cho biết thêm, xe chiến đấu bộ binh CV90 được trang bị cho Lữ đoàn Cơ giới số 21 của quân đội Ukraine. Lữ đoàn này sở hữu gần như tất cả các phương tiện bọc thép trên bộ do Thụy Điển viện trợ, bao gồm khoảng 50 chiếc CV90, 10 chiếc xe tăng Stridsvagn 122 (Leopard 2A5 theo cách định danh của Thụy Điển) và 8 khẩu pháo tự hành Archer.

Được đánh giá là một trong những chiếc xe chiến đấu tốt nhất trên thế giới, CV90 có trọng lượng 37 tấn, được trang bị động cơ diesel Scania DS14 công suất 550 mã lực, xe có thể di chuyển với vận tốc 70 km/h và phạm vi hoạt động 300 km.

Vũ khí chính của CV90 là pháo Bofors 40 mm, thiết kế ban đầu của nó là pháo phòng không được phát triển vào đầu những năm 1950. Bofors 40 mm được đánh giá là một thiết kế rất thành công, cho đến ngày nay khẩu pháo này vẫn có thể đánh bại gần như tất cả các loại xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh. Vũ khí phụ của CV90 gồm súng máy đồng trục 7,62 mm và ống phóng đạn khói ngụy trang.

Hình ảnh được quay bên trong của chiếc CV-90.

Hình ảnh được quay bên trong của chiếc CV-90.

Kíp xe CV90 có 3 người, gồm lái xe, chỉ huy và xạ thủ. Phần phía sau thân xe có thể chở được 9 binh sĩ với trang bị vũ khí đầy đủ. Giáp xe chống chịu được đạn xuyên cỡ 14,5mm và lên tới 30mm nếu bổ sung thêm giáp tổng hợp MEXAS.

Đầu tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov thông báo trên Twitter rằng, những chiếc xe chiến đấu bộ binh CV90 mà mà Thuỵ Điển cung cấp đã đến Ukraine và sẵn sàng cho việc ra chiến trường.

Số phận của CV90 sau khi bị bắt

Nhiều chuyên gia quân sự suy đoán, các kỹ sư Nga sẽ tháo rời các thiết bị điện tử của phương tiện cùng các bảng mạch của hệ thống điều khiển hỏa lực và nhắm mục tiêu, hệ thống ngắm và động cơ quang điện tử cũng như súng Bofors để tìm hiểu kỹ thuật của nó.

Xe chiến đấu bộ binh CV90 do Thụy Điển sản xuất.

Xe chiến đấu bộ binh CV90 do Thụy Điển sản xuất.

Nga đang nỗ lực hết sức để tăng cường sản xuất trong nước các thiết bị vi điện tử và mạch máy tính, một lĩnh vực mà Nga đang tụt hậu và phụ thuộc vào hàng nhập khẩu của phương Tây.

Vì vậy, những phương tiện quân sự của phương Tây cung cấp cho Ukraine bị Nga thu giữ, sẽ được đưa đến các nhà máy công nghiệp quốc phòng với mục đích nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ và kỹ thuật để tìm ra cách hóa giải những phương tiện này.

Lê Hưng(Nguồn: EurAsian Times)
Bình luận
vtcnews.vn