Xả súng 14 người thương vong ở Mỹ: Nhân viên ngân hàng nã đạn vào 5 đồng nghiệp

Thời sự quốc tếThứ Ba, 11/04/2023 14:47:23 +07:00

Một nhân viên ngân hàng 23 tuổi mang theo súng trường bắn tử vong 5 đồng nghiệp và làm bị thương 9 người khác tại nơi làm việc ở Louisville (bang Kentucky, Mỹ).

Cảnh sát Louisville cho biết tay súng đã tử vong tại hiện trường. Không rõ người này bị cảnh sát bắn hạ hay tự sát.

Danh tính tay súng được xác định là Connor Sturgeon, bắt đầu làm việc tại chi nhánh của Old National Bank với tư cách là nhân viên chính thức toàn thời gian vào năm ngoái.

Cảnh sát cho biết họ đã đến hiện trường trong vòng vài phút sau khi nhận được tin báo về một vụ tấn công lúc khoảng 8h30 ngày 10/4 (giờ Mỹ) tại văn phòng ngân hàng gần sân vận động bóng chày Slugger Field.

Xả súng 14 người thương vong ở Mỹ: Nhân viên ngân hàng nã đạn vào 5 đồng nghiệp - 1

(Ảnh: Reuters)

Cảnh sát trưởng Jacquelyn Gwinn-Villaroel nói với các phóng viên rằng lực lượng an ninh đã nổ súng về phía nghi phạm Connor khi người này đang cầm một khẩu súng trường. Vụ tấn công cũng được Connor phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Những người thiệt mạng được xác định là Joshua Barrick, (40 tuổi), Deana Eckert (57 tuổi), Thomas Elliot (63 tuổi), Juliana Farmer (45 tuổi) và James Tutt (64 tuổi).

Thống đốc bang Kentucky - Andy Beshear đã cố kìm nước mắt trong cuộc họp báo buổi chiều, nói rằng ông biết một số nạn nhân, trong đó có Elliot, phó chủ tịch cấp cao của ngân hàng.

Hai sĩ quan cảnh sát nằm trong số 9 người bị thương. Một sĩ quan 26 tuổi mới tốt nghiệp trường cảnh sát đã bị bắn vào đầu và vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau ca phẫu thuật não hôm thứ Hai.

Tất cả 9 nạn nhân đều được điều trị tại bệnh viện Đại học Louisville. Hai nạn nhân khác cũng trong tình trạng nguy kịch.

Xả súng 14 người thương vong ở Mỹ: Nhân viên ngân hàng nã đạn vào 5 đồng nghiệp - 2

Nghi phạm Connor Sturgeon. (Ảnh: CNN)

Nguyên nhân vụ xả súng hiện chưa được tiết lộ. Nhưng CNN, trích dẫn các nguồn tin mật, cho biết nghi phạm Connor đã được thông báo rằng anh ta sẽ bị sa thải.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Mỹ đã ghi nhận 146 vụ xả súng. Một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất gần đây là vụ ba học sinh 9 tuổi và ba nhân viên bị sát hại tại một trường học ở Nashville (bang Tennessee) bởi một cựu học sinh vào ngày 27/3.

Tổng thống Joe Biden phản ứng trước thông tin về vụ nổ súng bằng cách nhắc lại mong muốn của ông rằng Quốc hội sẽ thông qua luật yêu cầu cất giữ vũ khí an toàn, kiểm tra lý lịch đối với tất cả các vụ mua bán súng và loại bỏ quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý của các nhà sản xuất súng.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn