WHO cảnh báo thế giới đang ở giai đoạn đầu làn sóng COVID-19 thứ ba

Thời sự quốc tếThứ Năm, 15/07/2021 15:03:14 +07:00
(VTC News) -

Trong bối cảnh dịch bệnh tại nhiều nước gia tăng do biến thể Delta, WHO cảnh báo thế giới đang bước vào giai đoạn đầu của làn sóng COVID-19 thứ ba.

Hôm 14/7, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng thế giới đang bước vào giai đoạn đầu của làn sóng COVID-19 thứ ba khi mà nhiều nước ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng mạnh do biến thể Delta.

"Thật không may, chúng ta đang ở giai đoạn đầu của làn sóng COVID-19 thứ ba", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay.

WHO cảnh báo thế giới đang ở giai đoạn đầu làn sóng COVID-19 thứ ba - 1

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: EPA)

Người đứng đầu WHO cho biết, trong tuần qua các trường hợp mắc COVID-19 đang gia tăng trên toàn cầu và số người chết đã bắt đầu tăng trở lại. “Số người chết đang tăng trở lại sau 10 tuần giảm”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói thêm. 

"Biến thể Delta là một trong những nguyên nhân chính của sự gia tăng sự lây lan dịch bệnh COVID-19 hiện nay”, người đứng đầu WHO nói, đồng thời cho rằng, sự gia tăng di chuyển của người dân và sự thiếu nhất quán của các nước trong kiểm soát COVID-19 cũng là nguyên nhân dẫn đến bùng phát làn sóng đại dịch thứ ba.

Theo Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, biến thể Delta hiện đã có mặt tại hơn 111 quốc gia và biến thể COVID-19 này sẽ tiếp tục thống trị trên phạm vi toàn cầu trong thời gian tới.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng, lối thoát duy nhất để đẩy lùi đại dịch là phân phối công bằng vaccine và các thiết bị y tế khác.

Theo đánh giá của WHO, hiện có sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine COVID-19. Các quốc gia có khả năng tiếp cận vaccine nhiều đang dỡ bỏ các hạn chế và mở cửa lại xã hội, dù rủi ro đối với các nhóm chưa được tiêm chủng vẫn còn. Trong khi đó, việc thiếu khả năng tiếp cận vaccine khiến dân số ở những nước nghèo dễ bị mắc COVID-19.

Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus nhắc lại lời kêu gọi của WHO về việc tất cả các quốc gia đẩy mạnh việc tiêm chủng cho ít nhất 10% dân số nước mình vào tháng 9, ít nhất 40% vào cuối năm 2021.

Ngoài ra, người đứng đầu WHO cùng nhấn mạnh, chỉ riêng vaccine sẽ không ngăn được đại dịch, kêu gọi các quốc gia kiên trì với "cách tiếp cận phù hợp và nhất quán". Theo đó, các nước cần kết hợp các biện pháp xã hội và sức khỏe cộng đồng, tránh tụ tập nơi đông người…

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp