VOV ký kết hợp tác với Đài phát thanh quốc gia Bulgaria

Tin nóngThứ Ba, 26/03/2024 11:41:00 +07:00
(VTC News) -

Thoả thuận hợp tác giai đoạn mới giữa VOV và Đài phát thanh quốc gia Bulgaria sẽ là nền tảng để mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đạt những thành công lớn hơn.

Tại lễ ký diễn ra sáng 26/3, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Đỗ Tiến Sỹ đã nêu bật những bước phát triển mới của VOV sau gần 80 năm hình thành và phát triển. VOV đã trở thành một trong những cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện, đa nền tảng, hội tụ cả 4 loại hình báo chí, với 8 kênh phát thanh, 16 kênh truyền hình, một tờ báo in, hai tờ báo điện tử cùng các ứng dụng trên điện thoại di động và các nền tảng xuyên biên giới có sức lan tỏa rộng khắp.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại lễ ký kết.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại lễ ký kết.

Phát sóng bằng tiếng Việt và 13 tiếng dân tộc; 12 ngôn ngữ nước ngoài, có mạng lưới 13 cơ quan thường trú tại các châu lục trên thế giới, VOV đã và đang đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước. VOV giữ một vị trí quan trọng trong đời sống - xã hội và đặc biệt có được tình yêu và sự gắn bó quý báu của đông đảo công chúng nghe Đài.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cũng đánh giá cao lịch sử đáng tự hào của Đài phát thanh quốc gia Bulgaria sau 89 năm hình thành và phát triển.

Hiện nay, Đài phát thanh quốc gia Bulgaria đạt được những bước tiến quan trọng về công nghệ làm phát thanh số hiện đại và nhấn mạnh đây sẽ là lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai Đài, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác được ký kết ngày hôm nay.

Tổng Giám đốc Đài phát thanh quốc gia Bungari Milen Mitev phát biểu tại lễ ký kết.

Tổng Giám đốc Đài phát thanh quốc gia Bungari Milen Mitev phát biểu tại lễ ký kết.

VOV và Đài phát thanh quốc gia Bulgaria có mối quan hệ lâu đời với Thỏa thuận hợp tác đã được ký kết từ 16 năm qua (2008). Bản ghi nhớ được ký kết ngày hôm nay có những điểm mới cập nhật để thúc đẩy hợp tác sâu rộng và hiệu quả hơn giữa hai Đài trong kỷ nguyên truyền thông số bùng nổ hiện nay.

Tổng Giám đốc Đài phát thanh quốc gia Bungari Milen Mitev đánh giá cao những bước phát triển hiện đại của VOV cũng như sự chuyên nghiệp của các cán bộ, phóng viên, biên tập viên của VOV mà ông cùng đoàn đã được chứng kiến khi trực tiếp thăm và làm việc với các đơn vị của Đài như Trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình, Kênh Thời sự VOV1, Kênh Phát thanh đối ngoại VOV5, Kênh Giao thông, Kênh Truyền hình VOVTV...

Thoả thuận hợp tác giai đoạn mới giữa VOV và Đài phát thanh quốc gia Bulgaria sẽ là nền tảng để mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đạt những thành công lớn.

Thoả thuận hợp tác giai đoạn mới giữa VOV và Đài phát thanh quốc gia Bulgaria sẽ là nền tảng để mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đạt những thành công lớn.

Ông Mitev cũng bày tỏ quyết tâm sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai Đài đạt những kết quả cụ thể và thiết thực thời gian tới. Ngoài ra, Đài phát thanh quốc gia Bulgaria và cá nhân ông Milen Mitev có vai trò quan trọng trong Ban lãnh đạo Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình châu Âu (EBU). Và VOV là một thành viên tích cực của Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU), hiện là thành viên Ban Chiến lược của hiệp hội.

Do đó, thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới có thể làm nền tảng cho những hợp tác ở tầm cao hơn giữa các tổ chức Phát thanh - Truyền hình uy tín khu vực và quốc tế mà hai Đài là thành viên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với VOV, Tổng Giám đốc Đài phát thanh quốc gia Bulgaria và đoàn công tác đã tham dự buổi lễ Trao giải thưởng cuộc thi viết về phát thanh do VOV phát động nhân kỷ niệm Ngày phát thanh thế giới và tham dự chương trình tọa đàm trực tiếp về tương lai của phát thanh trên thế giới nói chung, tại châu Âu nói riêng trên Kênh Thời sự VOV1 của VOV.

Bình luận
vtcnews.vn