VOV ký chương trình phối hợp hoạt động với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Tin nóngThứ Ba, 19/03/2024 19:47:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 19/3, Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thống nhất ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2024 - 2027.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, Đài TNVN là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, với bề dày truyền thống và sức mạnh truyền thông đa loại hình, đa nền tảng. Đài TNVN sẽ cùng với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện tốt những hoạt động đã ký kết. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại lễ ký kết.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại lễ ký kết.

"Đài TNVN coi đây là chương trình trọng tâm. Việc ký kết hôm nay tạo cơ hội cho Đài TNVN thực hiện truyền thông sâu sắc hơn, toàn diện hơn, triệt để hơn và ấn tượng hơn. Những hoạt động này góp phần hoàn thành nhiệm vụ, chức năng của Đài TNVN, nhiệm vụ, chức năng cũng như sứ mệnh của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

Với trách nhiệm và sứ mệnh của mình, các biên tập viên, các đơn vị phát thanh, kênh truyền hình của Đài TNVN sẽ chuyển tải những thông tin nhanh, kịp thời nóng hổi, hấp dẫn và ấn tượng, góp phần vào sự thành công của chương trình phối hợp", Tổng giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hoà cho biết Hội rất phấn khởi được phối hợp với Đài TNVN để đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo ra nhiều phong trào hoạt động nhân đạo, từ thiện, vun đắp lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Sự phối hợp này giúp định hướng dư luận xã hội hướng đến lối sống nhân ái để xây dựng xã hội giàu tình thương, giàu tình người.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ và Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hoà ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2024 - 2027.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ và Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hoà ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2024 - 2027.

Chương trình phối hợp hoạt động sẽ khai thác, phát huy cao nhất thế mạnh từ chức năng, nhiệm vụ tiềm lực của mỗi bên cũng như trách nhiệm của từng bên. Qua đó, Đài TNVN và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng tích cực, ý nghĩa nhân văn trong cuộc sống.

“Chúng tôi mong muốn đôi bên sẽ cùng phối hợp để thực hiện tốt hơn chương trình phối hợp, làm sao để mỗi chương trình, ấn phẩm của Đài về nhân đạo được vang lên và có sức lan tỏa đến nhiều người, nhiều gia đình, nhiều vùng miền trong và ngoài nước; làm sao để các phong trào, các cuộc vận động, thông điệp của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về nhân đạo có sức lay động, thuyết phục, thu hút công chúng hưởng ứng nhiều hơn.

Tôi tin tưởng rằng, với thế mạnh của mình, Đài TNVN chắc chắn sẽ lan tỏa một cách sinh động những giá trị tốt đẹp, nhân ái trong cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng sẽ phân công đầu mối các hoạt động, đồng thời, tham mưu đề xuất với Thường trực Trung ương Hội để triển khai một cách tốt nhất chương trình phối hợp ngày hôm nay đã ký kết...", bà Bùi Thị Hoà nói.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ và Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Bùi Thị Hoà trao quà lưu niệm tại lễ ký kết.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ và Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Bùi Thị Hoà trao quà lưu niệm tại lễ ký kết.

Chương trình phối hợp được ký kết sẽ định hướng hợp tác giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Đài TNVN trong hoạt động truyền thông lĩnh vực nhân đạo trong giai đoạn 2024-2027. 

Cụ thể, hai bên phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động nhân đạo và công tác chữ thập đỏ.

Ngoài ra, 2 cơ quan sẽ cùng nhau lan toả luật nhân đạo quốc tế và các quy định của Việt Nam về luật nhân đạo trong và ngoài nước, nhằm đề cao, kêu gọi tinh thần chia sẻ, tương thân tương ái của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và nhân dân để hỗ trợ thiết thực cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ ký kết.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ ký kết.

Hai cơ quan sẽ chú trọng các hoạt động truyền thông nhân đạo cho các tầng lớp Nhân dân, giới trẻ, doanh nhân, người Việt Nam ở nước ngoài,... bằng các chương trình, sự kiện, chuyên mục trên kênh truyền thông phù hợp, hấp dẫn.

Đài TNVN và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề cao việc phối hợp hiệu quả kênh truyền thông của mỗi bên, đặc biệt trong các chương trình bằng những ngoại ngữ hiện có của Đài TNVN, các kênh truyền thông của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, truyền hình Nhân đạo, tạp chí Nhân đạo để chia sẻ rộng rãi thông tin về các hoạt động nhân đạo...

Đài TNVN là đơn vị bảo trợ truyền thông chính thức cho các sự kiện quan trọng của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Tổ chức các hoạt động và sản xuất, quản lý, sử dụng các sản phẩm truyền thông trong các sự kiện do hai bên phối hợp...

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan về chương trình, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các tổ chức quốc tế cho các đơn vị truyền thông của Đài.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì đề xuất, xây dựng các chương trình, dự án lĩnh vực hoạt động nhân đạo để triển khai các hoạt động truyền thông...

Bình luận
vtcnews.vn