Lãnh đạo Lào mong muốn VOV tiếp tục hỗ trợ phát triển lĩnh vực phát thanh

Tin nhanh 24hThứ Ba, 30/01/2024 23:15:00 +07:00

Sáng 30/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Kikeo Khaykhamphithoun tiếp thân mật Đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng thông báo kết quả Lễ khánh thành và bàn giao dự án Đài phát thanh phát hình tỉnh Xaysomboun và dự án Đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ tại Đài Phát thanh quốc gia Lào.

Đây là hai trong nhiều dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào, do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) làm chủ dự án thực hiện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoun tiếp thân mật Đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng dẫn đầu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoun tiếp thân mật Đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng dẫn đầu.

Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng cũng khái quát một số nét về tổ chức hoạt động và tổ chức bộ máy của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng như mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh quốc gia Lào; khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đài ngày càng phát triển cũng như hỗ trợ Lào trong việc nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực phát thanh.

Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoun nhiệt liệt chào mừng Đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam sang làm việc tại Lào lần này; đánh giá cao kết quả của hai dự án do Đài Tiếng nói Việt Nam làm chủ dự án thực hiện đã góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoun và Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng.

Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoun và Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng.

Phó Thủ tướng Lào bày tỏ mong muốn Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh quốc gia Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực phát thanh, phát sóng cũng như đào tạo bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Lào.

Cũng trong sáng nay (30/1) đã diễn ra Lễ Khánh thành và bàn giao công trình dự án “Đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ tại Đài Phát thanh Quốc gia Lào”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng khẳng định, dự án không chỉ góp phần phát triển và tăng cường mạnh mẽ hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng mạng lưới phát thanh của Đài Phát thanh Quốc gia Lào trên lãnh thổ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, mà còn góp phần nâng cao dân trí, tăng cường giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế, mở rộng việc thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tới người dân.

Lãnh đạo Lào mong muốn VOV tiếp tục hỗ trợ phát triển lĩnh vực phát thanh - 3

Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng tin tưởng rằng, dự án khi đi vào hoạt động sẽ tạo bước phát triển mạnh mẽ trong công tác truyền thông của Đài Phát thanh quốc gia Lào nói riêng và Bộ Thông tin - Văn hoá và Du lịch Lào nói chung.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Phosy Keomanivong cho biết, Dự án “Đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ tại Đài Phát thanh Quốc gia Lào” là một phần trong chiến lược phát triển báo chí, truyền thông của Lào đến năm 2025, đó là phát triển, xây dựng báo chí Lào chất lượng, hiện đại, nhanh chóng, chính xác và kịp thời; tiếp tục đưa báo chí Lào trở thành tiếng nói sắc bén của Đảng - Nhà nước cả về chiều sâu lẫn chiều rộng, đa dạng hóa về mặt nội dung, là nguồn cung cấp thông tin, truyền đạt kiến thức một cách toàn diện.

Thứ trưởng Phosy Keomanivong cho rằng, mặc dù đã hoàn thành và đưa vào vận hành nhưng sẽ còn đối mắt với nhiều khó khăn và thách thức như công tác bảo trì và sử dụng hợp lý để đảm bảo cung cấp nhiều thông tin đa dạng và sản xuất các chương trình phát thanh chất lượng cao để phục vụ cộng đồng.

Lãnh đạo Lào mong muốn VOV tiếp tục hỗ trợ phát triển lĩnh vực phát thanh - 4

Thay mặt Chính phủ nước CHDCND Lào, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch, ông Phosy Keomanivong bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng và Chính phủ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy ban Hợp tác Lào - Việt, Việt - Lào cùng các công ty của Lào và Việt Nam đã đóng góp sức lực để hoàn thành dự án. Đồng thời, Thứ trưởng Phosy Keomanivong hứa sẽ tiếp nhận, sử dụng gìn giữ để có lợi ích tối đa, là tiếng nói sắc bén, chủ chốt của Đảng - Nhà nước trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Dự án “Đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ tại Đài Phát thanh Quốc gia Lào" được Bộ Thông tin - Văn hoá và Du lịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phối hợp cùng Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai thực hiện từ năm 2019 đến 2023 với tổng mức đầu tư của dự án hơn 207 tỷ đồng.

Quy mô của Dự án bao gồm: Hệ thống Phát sóng phát thanh FM 20 kW và các thiết bị phụ trợ đồng bộ; Hệ thống Sản xuất chương trình: phòng thu OnAir thu phát trực tiếp các chương trình tọa đàm; ba hệ thống phòng thu, biên tập và sản xuất chương trình (gồm phòng thu phát thanh chung, phòng thu phát thanh tiếng dân tộc, phòng thu phát thanh đối ngoại); phòng thu tin tức; phòng thu phát thanh tự động; phòng thu các chương trình ca nhạc; Hệ thống Tổng khống chế công nghệ IP; Hệ thống Quản lý sản xuất, phát sóng và lưu trữ; Hệ thống thiết bị cho phóng viên và phát thanh trực tuyến qua  Internet; Hệ thống cung cấp nguồn điện và thiết bị phụ trợ đồng bộ.

Bên cạnh đó, dự án cũng bao gồm hạng mục cải tạo trang thiết bị âm thanh các phòng thu và sửa chữa các hệ thống máy phát sóng Đài phát sóng chuyển tiếp tại Luông Pha Băng (Luangprabang) và Đài phát sóng chuyển tiếp tại Champasack.

Một số hình ảnh tại Lễ Khánh thành và bàn giao công trình dự án “Đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ tại Đài Phát thanh Quốc gia Lào”:

Lãnh đạo Lào mong muốn VOV tiếp tục hỗ trợ phát triển lĩnh vực phát thanh - 5
Lãnh đạo Lào mong muốn VOV tiếp tục hỗ trợ phát triển lĩnh vực phát thanh - 6
Lãnh đạo Lào mong muốn VOV tiếp tục hỗ trợ phát triển lĩnh vực phát thanh - 7
Lãnh đạo Lào mong muốn VOV tiếp tục hỗ trợ phát triển lĩnh vực phát thanh - 8
Lãnh đạo Lào mong muốn VOV tiếp tục hỗ trợ phát triển lĩnh vực phát thanh - 9
Lãnh đạo Lào mong muốn VOV tiếp tục hỗ trợ phát triển lĩnh vực phát thanh - 10
Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Phosy Keomanivong.

Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Phosy Keomanivong.

Lãnh đạo Lào mong muốn VOV tiếp tục hỗ trợ phát triển lĩnh vực phát thanh - 12
Lãnh đạo Lào mong muốn VOV tiếp tục hỗ trợ phát triển lĩnh vực phát thanh - 13
Lãnh đạo Lào mong muốn VOV tiếp tục hỗ trợ phát triển lĩnh vực phát thanh - 14
Lãnh đạo Lào mong muốn VOV tiếp tục hỗ trợ phát triển lĩnh vực phát thanh - 15
Lãnh đạo Lào mong muốn VOV tiếp tục hỗ trợ phát triển lĩnh vực phát thanh - 16
PV(VOV-Vientiane)
Bình luận
vtcnews.vn