Vĩnh Phúc tuyển chọn 2.212 công dân nhập ngũ năm 2024

Tin nóngThứ Ba, 28/11/2023 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc được giao tuyển chọn, gọi 2.212 công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Ngày 28/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang chủ trì hội nghị hiệp đồng tuyển quân năm 2024.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Vũ Chí Giang nhấn mạnh, năm 2023, công tác tuyển quân diễn ra trong điều kiện tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, triển khai thực hiện tốt các bước trong công tác tuyển quân.

Nhờ đó, công tác tuyển quân năm 2023 hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn công dân, đạt 100% chỉ tiêu. Chất lượng công dân nhập ngũ từng bước được nâng lên, các địa phương chủ động phối hợp với đơn vị nhận quân để quản lý, nắm bắt tư tưởng, động viên tân binh an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang và đại diện các đơn vị ký kết văn bản hiệp đồng tuyển quân năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang và đại diện các đơn vị ký kết văn bản hiệp đồng tuyển quân năm 2024.

Năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc được giao tuyển chọn, gọi 2.212 chỉ tiêu công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Trong đó, tỉnh giao cho các đơn vị Quân đội 1.900 chỉ tiêu và Công an 312 chỉ tiêu.

Để bảo đảm thực hiện tốt công tác tuyển quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh phối hợp, tham mưu thực hiện nghiêm túc các bước tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, kiên quyết xử lý triệt để những trường hợp trốn tránh, gây rối, gây cản trở trong suốt quá trình thực hiện tuyển quân.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục phối hợp rà soát nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, chú trọng những công dân đăng ký di chuyển đi học ở các trường nghề trên địa bàn, nếu không học, bỏ học thì tiếp tục gọi khám nhằm bảo đảm công bằng trong tuyển quân, chống trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Bên cạnh đó, các địa phương chủ động phối hợp với đơn vị nhận quân để thực hiện tốt buổi lễ giao nhận quân trang nghiêm, thống nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình tuyển quân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và đề xuất một số giải pháp thiết thực khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024. 

Dự kiến, sau các bước triển khai tuyển chọn đúng quy trình, quy định, các địa phương sẽ giao lệnh gọi nhập ngũ trực tiếp cho công dân xong trước ngày 31/1/2024; cấp quân tư trang cho tân binh xong trước ngày 20/2/2024 và tổ chức lễ giao, nhận quân bắt đầu từ 7h30 ngày 25/2/2024.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn