Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc: Toàn dân trên địa bàn phải được dùng nước sạch

Tin nóngThứ Tư, 29/11/2023 20:00:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Lê Duy Thành khẳng định, mục tiêu của tỉnh Vĩnh Phúc là toàn dân được sử dụng nước sạch và phải dùng nước sạch, nguồn nước sạch bảo đảm cung cấp cho người dân.

Ngày 29/11, tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai dự án cấp nước sạch cho huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành khẳng định, mục tiêu của tỉnh là toàn dân được sử dụng nước sạch và phải dùng nước sạch.

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Tường, trên địa bàn huyện có 17/28 xã, thị trấn được cấp nước sạch từ các công trình cấp nước sạch sinh hoạt tập trung.

Triển khai Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy cấp nước sạch Sông Hồng cho khu vực phía Nam tỉnh tại địa phận 2 xã Tam Phúc và Vĩnh Thịnh, đến nay, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Xây dựng Procons đã chi trả xong tiền bồi thường cho 100% hộ có đất nằm trong phạm vi dự án.

Đồng thời, chủ đầu tư đã hoàn thành việc xây dựng nhà máy cấp nước sạch; hoàn thành 78% khối lượng thi công hạng mục công trình thu và trạm bơm nước thô, công suất 9.000m3/ngày, đêm; hoàn thành 98% hạng mục tuyến ống nước thô, tuyến nước sạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Riêng việc đăng ký đấu nối, sử dụng nước sạch, Công ty cổ phần Xây dựng Procons đã ký hợp đồng thỏa thuận cấp nước với các hộ dân của 11 xã chưa có nước sạch, gồm: An Tường, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh, Tam Phúc, Vân Xuân, Chấn Hưng, Vũ Di, Kim Xá, Yên Bình, Bình Dương, Vĩnh Sơn. Trong đó, xã Vĩnh Thịnh có tới 83% hộ dân đăng ký đấu nối, 78% hộ đã được lắp đặt đường ống; xã Vĩnh Ninh có 69% hộ đăng ký đấu nối, trên 50% hộ đã lắp đặt đường ống.

Đối với huyện Yên Lạc, đến nay, toàn huyện mới có 7/17 xã, thị trấn được sử dụng nước sạch từ 5 công trình cấp nước sạch sinh hoạt tập trung. Tỷ lệ dân cư đô thị, dân cư khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch chỉ đạt lần lượt là 5,8% và 20%.

Theo Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy cấp nước sạch Sông Hồng khu vực phía Nam tỉnh, huyện Yên Lạc có 10 xã, thị trấn được cấp nước sạch, với công suất 12.000m3/ngày, đêm. Chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai thi công các hạng mục từ năm 2024.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc cấp nước sạch cho người dân, nhất là đối với những địa phương có nguồn nước ngầm không bảo đảm.

Công ty cổ phần Xây dựng Procons sớm hoàn thành, đưa vào vận hành các hạng mục, đường ống để cấp nước sạch cho người dân huyện Vĩnh Tường theo cam kết. Đồng thời, khẩn trương thực hiện công tác khảo sát thiết kế, hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai dự án cấp nước cho các địa phương huyện Yên Lạc.

Chủ tịch Lê Duy Thành kiểm tra tình hình cung cấp nước và sử dụng nước sạch tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường.

Chủ tịch Lê Duy Thành kiểm tra tình hình cung cấp nước và sử dụng nước sạch tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty cổ phần Xây dựng Procons đề nghị tỉnh quan tâm, có cơ chế hỗ trợ về thuế, giá nước sạch cho người dân; tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Phúc. 

Khẳng định mục tiêu của tỉnh Vĩnh Phúc là toàn dân được sử dụng nước sạch và phải dùng nước sạch, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cho biết, nguồn nước sạch của tỉnh bảo đảm cung cấp cho toàn dân nhưng thực tế, tỷ lệ hộ dân trên địa bàn tỉnh sử dụng nước sạch chưa cao.

Để từng bước giải quyết bài toàn nước sạch cho người dân, Chủ tịch Lê Duy Thành đề nghị các đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Vĩnh Tường, huyện Yên Lạc chủ động nắm bắt tình hình, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, kịp thời kiến nghị, đề xuất các cơ chế, chính sách tháo gỡ các vướng mắc.

Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, trang thiết bị trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại các địa phương.

UBND các huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, để tất cả các hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch và hỗ trợ giá nước sạch cho vùng nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn