Việt Nam kiên quyết xử lý tội phạm ma túy, không phân biệt với người nước ngoài

Thời sự quốc tếThứ Năm, 23/11/2023 18:36:28 +07:00
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao trả lời họp báo thường kỳ chiều 23/11 về vụ việc nhóm người trong đường dây tội phạm ma túy bị kết án tử hình, trong đó có người nước ngoài.

Trả lời họp báo thường kỳ chiều 23/11 về vụ việc nhóm người trong đường dây vận chuyển, mua bán ma túy trái phép bị kết án tử hình, trong đó có 3 bị cáo là người nước ngoài, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, sau khi xét xử sơ thẩm, vụ việc sẽ tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo nghe tuyên án. (Ảnh: TTXVN).

 Các bị cáo nghe tuyên án. (Ảnh: TTXVN).

"Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì ngày 11/11 vừa qua, Toà án nhân dân TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong số những bị cáo bị tuyên án tử hình có hai bị cáo là người mang quốc tịch Hàn Quốc và một bị cáo là người mang quốc tịch Trung Quốc. Trong trường hợp có kháng cáo hay kháng nghị thì cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự", bà Phạm Thu Hằng nói.

Người phát ngôn tái khẳng định Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm các cái hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy mà không phân biệt người vi phạm là công dân Việt Nam hay người nước ngoài.

Bên cạnh đó, Việt Nam luôn tích cực đẩy mạnh hợp tác song phương cũng như đa phương trong phòng, chống tội phạm nói chung và phòng chống tội phạm ma túy nói riêng. 

Trước đó, hôm 11/11, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đường dây mua bán, vận chuyển hàng trăm kg ma túy do Lê Hồ Vũ (SN 1987, ngụ tại Cà Mau) cầm đầu.

Trong số bị cáo có 3 người nước ngoài gồm Kim Soon Sik (SN 1960, quốc tịch Hàn Quốc), Kang Seon Hak (SN 1990, quốc tịch Hàn Quốc), Li Tian Guan (SN 1965, người Trung Quốc) và 18 người khác.

Các bị cáo bị xét xử với các tội danh Vận chuyển, Tàng trữ, Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Là người cầm đầu, Lê Hồ Vũ nhận mức án tổng hợp là tử hình về các tội: Vận chuyển trái phép chất ma túy và Sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

14 người khác bị tuyên phạt mức án tổng hợp là tử hình về các tội: Vận chuyển, Mua bán, Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ba bị cáo lãnh án tù chung thân. Bị cáo Lê Thành Nghĩa do lúc phạm tội chưa thành niên nên nhận án 15 năm tù.

Cáo trạng xác định, đây là đường dây do người nước ngoài câu kết với người Việt Nam thực hiện tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM, một phần tiêu thụ ở trong nước, một phần được vận chuyển ra Hàn Quốc tiêu thụ.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn