Việt Nam dừng cấp visa với tất cả các nước trong 2 tuần để phòng Covid-19

Tin nóngThứ Ba, 17/03/2020 12:04:32 +07:00
(VTC News) -

Chính phủ đề nghị hạn chế đầu vào, tạm dừng cấp visa cho các nước vào Việt Nam trong 2 tuần để phòng ngừa dịch Covid-19.

Tại cuộc họp trực tuyến thứ 21 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội vào tối 16/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý thông báo kết quả sau khi tham dự cuộc họp Thường trực Chính phủ diễn ra cùng ngày.

Ông Quý cho biết, Chính phủ hoan nghênh các địa phương quyết liệt vào cuộc phòng, chống dịch Covid-19. Bước vào giai đoạn 2 có nhiều gay go, Chính phủ đề nghị hạn chế đầu vào, tạm dừng cấp visa cho các nước vào Việt Nam trong 2 tuần; dừng và hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người; thực hiện 3 hình thức cách ly (tập trung quân đội, tại nhà, theo nhóm giám sát); xem xét chế độ chính sách cho Ban chỉ đạo địa phương trực tiếp tham gia phòng chống dịch.

Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương bổ sung mua vật tư y tế khi dịch lan rộng hơn; các địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất cách ly cho hàng vạn người; có phương án "nóng" trong phòng, chống dịch; những người có bệnh nền có nguy cơ thiệt mạng cao, cần có thống kê cụ thể để có phương án điều trị; lưu ý phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh…

Việt Nam dừng cấp visa với tất cả các nước trong 2 tuần để phòng Covid-19 - 1

Cuộc họp trực tuyến thứ 21 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội. (Ảnh: KTĐT)

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, tại Việt Nam có những ca siêu lây nhiễm với thời gian ngắn. Song, thành phố Hà Nội chưa phát sinh nguồn lây nhiễm không rõ nguồn gốc. 

Hà Nội đang có 4 hình thức phong tỏa khác nhau trên cơ sở thực tiễn. Các điểm phong tỏa chưa phát sinh phức tạp mới. Trường hợp ủ bệnh dài nhất trên thế giới lên đến 37 ngày, do đó, âm tính ban đầu chỉ là điều kiện nhưng chưa phải là kết quả cuối cùng.

Ông Chung yêu cầu tiếp tục làm tốt 5 giải pháp phòng, chống dịch, đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn ở các cơ sở giáo dục; chuẩn bị mọi điều kiện để học sinh quay trở lại trường; đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Đối với các trường hợp F1 đã âm tính, cần xem xét, xác minh, tùy từng trường hợp có thể miễn cách ly; các trường hợp cách ly tại nhà phải thực hiện nghiêm túc. Lực lượng chức năng cần công khai minh bạch thông tin các trường hợp dương tính và các trường hợp tiếp xúc (F1, F2); các địa phương xây dựng phương án cụ thể, đồng bộ từ đội ngũ y bác sĩ và cơ sở vật chất, trang thiết bị.  

Bên cạnh đó, Hà Nội tuyên truyền rõ, tập huấn cho các đơn vị quận, huyện về công tác cách ly. Cụ thể, cách ly để chữa bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; cách ly phòng ngừa tại các cơ sở tập trung, tại nhà…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Công an thành phố, Quản lý thị trường đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống động vật hoang dã - có thể là nguồn lây nhiễm. Phân công cụ thể, quy trách nhiệm đến từng tổ dân phố, phường, quận.  

Lãnh đạo Hà Nội cũng cho biết thành phố đã tính toán các địa điểm đón du học sinh về từ các nước có dịch như: Khu nhà ở sinh viên tại Tứ Hiệp, Hoàng Mai (có thể nhận 2.000 người); các trường dạy nghề ở Phú Xuyên, Sơn Tây, Mê Linh…; Bệnh viện đa khoa cũ tại Mê Linh; Khu tái định cư ở Thượng Thanh…Các địa phương cần phổ biến rộng rãi cho người dân đây là những khu vực cách ly phòng, ngừa, tránh kỳ thị và hoang mang. 

Thông tin về 2 trường hợp dương tính với Covid-19 có diễn biến xấu do có sẵn bệnh lý nền, song, ông Chung khẳng định, Hà Nội vẫn kiểm soát được tình hình dịch bệnh, phối hợp tốt với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội nhấn mạnh, an toàn tính mạng con người là số một. Về kinh tế, Thành phố sẽ cố gắng nỗ lực để đảm bảo, khắc phục và người dân không nên quá lo lắng.

Video: Khách Tây ở Hà Nội nói 'Khi nào ốm mới nên đeo khẩu trang'

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn