Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Brunei

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 15/11/2020 17:33:28 +07:00
(VTC News) -

Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Brunei bằng nghi thức trao búa trong lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao lần thứ 37.

Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Brunei - 1

Sau 3 ngày thảo luận với hơn 20 cuộc họp, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị liên quan bế mạc chiều 15/11.

Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Brunei - 2

Đây là Hội nghị Cấp cao cuối cùng trong năm ASEAN 2020 do Việt Nam chủ trì, trong vai trò Chủ tịch ASEAN.

Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Brunei - 3

Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 kết thúc bằng nghi thức chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN.

Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Brunei - 4

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao chiếc búa ASEAN cho Đại sứ Brunei Pengiran Haji Sahari bin Pengiran Haji Salle. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng Brunei, trong vai trò Chủ tịch kế tiếp sẽ tiếp tục đưa ASEAN tiến lên phía trước hướng tới một Cộng đồng ASEAN với tầm nhìn liên kết sâu rộng, chủ động thích ứng, phục hồi toàn diện và phát triển bền vững.

Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Brunei - 5

Phát biểu từ Brunei, Quốc vương Hassanal Bolkiah cảm ơn và chúc mừng Việt Nam đảm đương thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN trước những thách thức. Năm 2021, trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Brunei sẽ tập trung vào chủ đề "Chugs ta chăm lo, chúng ta chuẩn bị và chúng ta thịnh vượng".

Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Brunei - 6

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và năm ASEAN 2020 thành công tốt đẹp.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn