Video: ‘Thiên nga trắng’ Tu-160 tiếp nhiên liệu trên không ở độ cao 5.000 m

Quân sựThứ Năm, 11/02/2021 18:58:00 +07:00
(VTC News) -

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-160 và máy bay Il-78 của Nga thực hiện màn tiếp nhiên liệu ở độ cao 5.000 m.

Video: Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 tiếp nhiên liệu ở độ cao 5.000 m

Theo TvZvezda, phi hành đoàn của máy bay tầm xa Tu-160 và Il-78 đã hoàn thành hoạt động kĩ thuật phức tạp của quá trình huấn luyện bay là tiếp nhiên liệu trên không vào ban đêm.

Theo đó, các máy bay đã cất cánh từ các sân bay khác nhau. Các chuyến bay đều diễn ra trong điều kiện thời tiết khó khăn, với gió giật mạnh. Theo báo cáo, việc tiếp nhiên liệu được thực hiện ở độ cao hơn 5.000 m và tốc độ di chuyển khoảng 600 km/giờ. Khoảng cách giữa các máy bay chưa đầy 30 m.

Trong điều kiện ban đêm, màn tiếp nhiên liệu được thực hiện bằng cách sử dụng ánh sáng bổ sung, được lắp đặt trên cả máy bay tiếp dầu Il-78 và máy bay ném bom Tu-160. Việc tiếp nhiên liệu trên không trong mọi điều kiện cho phép tăng đáng kể phạm vi chiến đấu của Tu-160, và giúp phi hành đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở khoảng cách rất xa so với căn cứ.

Hiện tại, Tu-160 của Không quân Nga hoàn toàn đủ khả năng bay 12.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Chuyến bay không tiếp liệu kỷ lục mà Tu-160 từng thực hiện có quãng đường lên đến 18.000 km. 

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-160, có biệt danh “thiên nga trắng” (NATO đặt định danh “Blackjack”), là chiến đấu cơ lớn nhất trên thế giới hiện nay với trọng lượng cất cánh khoảng 275 tấn. Quân đội Nga bắt đầu sản xuất lại mẫu máy bay ném bom chiến lược này vào năm 2015, sau hơn 1 thập kỷ tạm dừng sản xuất.

Phiên bản Tu-160 hiện đại hóa đầu tiên với động cơ và thiết bị điện tử mới được hoàn tất vào tháng 11/2017. Sau đó Tu-160 thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 1/2018, với sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phong Vũ(Nguồn: TVzvezda.ru)
Bình luận
vtcnews.vn