Uống Coca – Cola chữa bệnh tắc nghẽn dạ dày?

Sức khỏeChủ Nhật, 13/01/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Các bác sĩ của Hy Lạp đã phát hiện ra nước uống coca cola có thể trở thành một liều thuốc chữa bệnh tắc nghẽn dạ dày.

(VTC News) - Các bác sĩ của Hy Lạp đã phát hiện ra nước uống coca cola có thể trở thành một  liều thuốc chữa bệnh tắc nghẽn dạ dày.

Thay vì sử dụng thủ thuật phẫu thuật thông thường cho những bệnh nhân tắc nghẽn dạ dày, các bác sĩ đã sử dụng Coca Cola để giúp họ thoát khỏi những cơn đau dạ dày do căn bệnh này gây ra. 

Các thành phần trong Coca-Cola hoạt động như axit dạ dày giúp tiêu hóa chất xơ 

Thông thường các bác sĩ sẽ phải cắt bỏ hoặc phá hủy những khối kết thể trong dạ dày của bệnh nhân tắc nghẽn dạ dày, tuy nhiên phương pháp này có thể khiến bệnh nhân bị tắc ruột sau điều trị.

Nguyên nhân gây ra căn bệnh tắc nghẽn dạ dày là do một số loại hoa quả mà bệnh nhân đã ăn không được tiêu hóa hết.

Ví dụ như ở Châu Á, những bệnh nhân ăn nhiều quả hồng sẽ co nguy cơ mắc bệnh này cao hơn.

Ngoài phương pháp phẫu thuật thông thường, các bác sĩ có thể sử dụng phương pháp phẫu thuật nội soi hoặc tia laser để điều trị căn bệnh này.

Hiện nay, các bác sĩ Hy Lạp đã phát hiện ra một phương pháp điều trị mới đơn giản và ít tốt kém hơn.

Các bác sĩ này đã sử dụng nước uống Coca-Cola để chữa khỏi bệnh cho những bệnh nhân tắc nghẽn dạ dày.
Kết quả cho thấy hơn 90% bệnh nhân được điều trị  bằng phương pháp mới này đã hoàn toàn khỏi bệnh và không để lại các di chứng khác.

Các nhà bác sĩ cho biết  tronng Coca-Cola được đánh giá tính axit trên 2.6 trên thang pH vì nó có chứa cả carbonic và acid phosphoric  hoạt động tương tự như axit dạ dày giúp tiêu hóa các chất xơ, trong khi các bong bóng trong loại nước này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tiêu hóa ấy.

Các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Athens, Hy Lạp đã công bố công trình nghiên cứu của mình trên 46 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh tắc nghẽn dạ dày tại các bệnh viện trên toàn thế giới trong suốt 10 năm qua.

Ngoài ra các nhà nghiên cứu cũng cho biết nếu các thành phần trong Coca-Cola không đủ sức mạnh để tiêu hóa hết tất cả các thức ăn gây ra tắc nghẽn dạ dày thì chúng cũng sẽ làm cho những thức ăn đó nhỏ hơn và mềm hơn để đẩy ra ngoài trong quá trình tiêu hóa mà không cần phải phẫu thuật.

Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn