Ukraine tuyên bố hạ máy bay 'mắt thần' trên không của Nga

Quân sựThứ Ba, 16/01/2024 09:49:36 +07:00
(VTC News) -

Quân đội Ukraine cho biết, nước này đã bắn hạ một máy bay cảnh báo sớm A-50 và làm hư hại máy bay chỉ huy Il-22 của Nga hoạt động trên biển Azov hôm 14/1.

Reuters dẫn lại thông báo của quân đội Ukraine nêu rõ, lực lượng không quân của nước này đã bắn hạ một máy bay chỉ huy, cảnh báo sớm trên không Beriev A-50 và máy bay chỉ huy trên không Ilyushin Il-22 của không quân Nga hoạt động trên không phận biển Azov hôm 14/1. Tuyên bố cũng cho biết hành động này sẽ làm gián đoạn các cuộc tấn công tên lửa của Nga vào Ukraine trong thời gian tới.

Tuy nhiên Kiev không tiết lộ cách nước này bắn hạ hai máy bay chỉ huy của Nga, trong khi đó biển Azov lại nằm cách vùng kiểm soát của Ukraine hơn 100 km.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa có bình luận chính thức nào về thông tin này.

Máy bay chỉ huy, cảnh báo sớm trên không Beriev A-50 của không quân Nga. (Ảnh: TASS)

Máy bay chỉ huy, cảnh báo sớm trên không Beriev A-50 của không quân Nga. (Ảnh: TASS)

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, Đại tướng Valeriy Zaluzhnyi cũng đã đăng một video trên Telegram mô tả lại việc không quân nước này bắn hạ hai máy bay chỉ huy của Nga trên biển Azov.

Vài giờ sau tuyên bố của tướng Zaluzhnyi, một blog quân sự của Nga đã đăng hình ảnh phần đuôi đầy mảnh đạn của một chiếc Il-22 đang đứng trên đường băng và ca ngợi phi hành đoàn là "những anh hùng thực sự".

Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine sau đó đăng lại bức ảnh và cho biết chiếc Il-22 nhiều khả năng đã hạ cánh xuống được thị trấn Anapa của Nga nhưng nó đã hư hại nặng. Đồng thời nhấn mạnh A-50 mới là mục tiêu được ưu tiên.

A-50 lần đầu tiên được đưa vào sử dụng gần cuối những năm 1980, là máy bay chỉ huy và Cảnh báo sớm trên không cỡ lớn, có thể quét một khu vực rộng vài trăm km để phát hiện máy bay, tàu và tên lửa của đối phương.

Theo bà Natalia Humeniuk, người phát ngôn của Bộ chỉ huy quân sự miền Nam Ukraine, Nga thường sử dụng máy bay A-50 để chuẩn bị và tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa vào Ukraine.

“Chúng tôi cho rằng một cuộc tấn công nhằm vào máy bay A-50 sẽ gây thiệt hại nặng đối với không quân Nga và ít nhất là làm trì hoãn các cuộc tấn công tên lửa của Moskva”, bà Humeniuk cho biết.

Phần đuôi được cho là của máy bay Il-22 bị hư sau khi bị tấn công vào ngày 14/1. (Ảnh: Telegram)

Phần đuôi được cho là của máy bay Il-22 bị hư sau khi bị tấn công vào ngày 14/1. (Ảnh: Telegram)

Một số blogger quân sự Nga cho rằng việc bắn rơi máy bay A-50 sẽ là một tổn thất to lớn đối với lực lượng không quân Nga vì số lượng máy bay đang phục vụ là rất hạn chế.

Rybar, một blogger quân sự Nga có gần 1,2 triệu người theo dõi trên Telegram nhận định: “Đây sẽ là một ngày đen tối nữa đối với lực lượng hàng không vũ trụ và hòng không Nga. A-50 không có nhiều và phi hành đoàn có thể vận hành máy bay này cũng hạn chế. Nếu máy bay loại này bị bắn trúng, phi hành đoàn sẽ không có cơ hội thoát ra ngoài”.

Bộ Quốc phòng Ukraine định giá máy bay A-50 khoảng 330 triệu USD.

Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov nói với Financial Times rằng Nga còn 8 chiếc A-50.

Tổ chức tư vấn IISS có trụ sở tại London cho biết trong một báo cáo năm 2021 rằng Nga có 9 máy bay A-50 đang hoạt động, trong đó có 4 máy bay A-50U hiện đại hóa.

Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu năm ngoái cho biết máy bay A-50U hiện đại hóa đã thực hiện các nhiệm vụ trong cuộc chiến ở Ukraine.

Máy bay A-50 có thể phát hiện hơn 300 mục tiêu cùng một lúc. Nó có thể phát hiện và theo dõi vụ phóng tên lửa ở khoảng cách 800 km và các mục tiêu trên mặt đất và trên biển ở khoảng cách 300km.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn