Ukraine triệu tập quân dự bị, kêu gọi công dân rời Nga

Thời sự quốc tếThứ Tư, 23/02/2022 18:32:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Ukraine hôm 22/2 ký lệnh triệu tập quân dự bị và khuyến cáo người dân rời Nga, không lâu sau khi Moskva công nhận vùng ly khai ở miền Đông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 22/2 ký sắc lệnh kêu gọi quân dự bị trong những người từ 18 đến 60 tuổi, thời hạn phục vụ tối đa 1 năm. Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng Ukraine chưa cần lệnh tổng động viên toàn quân ở thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, Ukraine cũng khuyến cáo công dân nước này rời khỏi Nga.

Ukraine triệu tập quân dự bị, kêu gọi công dân rời Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Theo New York Times, Tổng thống Ukraine cho biết chính phủ sẽ làm việc để “nâng cao khả năng sẵn sàng của quân đội Ukraine trước mọi thay đổi có thể xảy ra".

Ông nói: “Ukraine là một quốc gia hòa bình. Chúng tôi muốn yên tĩnh. Nhưng nếu hôm nay chúng tôi im lặng, ngày mai chúng tôi sẽ biến mất. Trước mặt chúng tôi là những khó khăn nhưng chúng tôi đã chuẩn bị niềm tin vào bản thân, vào đất nước mình, vào chiến thắng”.

Tổng thống Ukraine cũng công bố gói hỗ trợ "yêu nước kinh tế" để đối phó với tác động kinh tế do mối căng thẳng với Nga gây nên. Gói này bao gồm các ưu đãi về thuế và chương trình kích thích đối với nhà sản xuất, ngân hàng. Đây được coi là một phần trong nỗ lực giữ các doanh nghiệp ở lại Ukraine.

Theo những đánh giá gần đây, nền kinh tế Ukraine mất tới 3 tỷ USD mỗi tháng. Con số này có thể tăng lên khi các hãng hàng không quốc tế hủy chuyến bay do lo ngại về xung đột quân sự ở khu vực.

Các động thái của Ukraine diễn ra sau khi Nga tuyên bố công nhận hai nước cộng hòa tự xưng ở vùng ly khai miền Đông, làm dấy lên chỉ trích từ Kiev và các nước phương Tây. Moskva sau đó thông báo điều lực lượng gìn giữ hòa bình đến khu vực này.          

Trong khi đó, Nga cho biết việc công nhận hai nước cộng hòa tự xưng là nhằm ngăn chặn tình hình căng thẳng leo thang khiến người dân địa phương thiệt mạng và các cơ sở hạ tầng thiết yếu bị phá hủy. Moskva cho rằng khu vực liên tục bị quân chính phủ Ukraine nã pháo và Kiev đã thất bại trong việc duy trì nghĩa vụ của mình theo các thỏa thuận Minsk, vốn được ký nhằm chấm dứt xung đột ở Donbass. Tuy nhiên, Ukraine phủ nhận các cáo buộc trên. 

Phương Anh(Nguồn: New York Times)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp