Ukraine pháo kích khu vực biên giới của Nga

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 30/12/2023 08:58:32 +07:00
(VTC News) -

Thống đốc vùng Belgorod của Nga cho biết ít nhất 1 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Ukraine vào khu vực này.

Bộ Quốc phòng Nga cùng các quan chức địa phương cho biết quân đội Ukraine đã phóng tên lửa và triển khai nhiều máy bay không người lái tấn công khu vực Bryansk và Belgorod của Nga vào rạng sáng 30/12. Đây là hai khu vực ở biên giới Nga, tiếp giáp Ukraine. 

Thông tin thêm về vụ tấn công, thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov nói rằng một quả đạn đã rơi trúng ngôi nhà trong thành phố, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương, trong đó có một trẻ em 10 tuổi.

Ông Gladkov cho biết “cuộc tấn công lớn” trong đêm đã làm hư hại 10 ngôi nhà và 2 phương tiện giao thông trong khu vực.  Bên cạnh đó, thị trấn biên giới Shebekino cũng bị pháo kích vào tối 29/12, khiến một số ngôi nhà bị hư hại.

Một chiếc xe ô tô bị hư hỏng trong vụ pháo kích ở Belgorod. (Ảnh: RT)

Một chiếc xe ô tô bị hư hỏng trong vụ pháo kích ở Belgorod. (Ảnh: RT) 

Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn về vụ việc, trong đó cho biết 13 vật thể đã bị đánh chặn trên bầu trời vùng Belgorod.

Trong khi đó, trên trang Telegram, thống đốc vùng Bryansk Aleksandr Bogomaz thông tin khu vực này là mục tiêu của các vụ tấn công bằng máy bay không người lái kamikaze, trong đó lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một vài chiếc máy bay. 

Trước đó, ngày 29/12, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã thực hiện 50 cuộc tấn công "nhóm" và tấn công "quy mô lớn" vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Đồng thời, Nga tuyên bố các cuộc tấn công này diễn ra thành công. 

Các quan chức ở Kiev gọi đây là cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klimenko, 30 người đã thiệt mạng và hơn 160 người bị thương trong vụ việc. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga phóng khoảng 110 tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu của Ukraine. Theo ông Zelensky, quân đội Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí, trong đó có cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết Nga "dường như đã triển khai mọi thứ họ có" nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Kông Anh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn