Ukraine dùng tên lửa NATO tấn công Hạm đội biển Đen Nga

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 15/03/2024 11:03:14 +07:00
(VTC News) -

Ukraine đã sử dụng tên lửa do NATO cung cấp để tấn công các tàu Hải quân Nga ở biển Đen, theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Đầu tháng này, lực lượng Ukraine đã tấn công một tàu Hải quân Nga ngoài khơi Crimea với sự hỗ trợ của một số phương tiện không người lái trên biển.

Những sự cố tương tự đã xảy ra trong suốt cuộc xung đột, với vụ tấn công lớn nhất ở Kiev cho đến nay là tàu Moskva. Tàu của Hạm đội biển Đen Nga bị chìm vào ngày 14/4/2022. Một số cuộc tấn công có liên quan đến các tên lửa hành trình bề mặt không đối không. Một số chuyên gia quân sự suy đoán rằng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp có thể đã được sử dụng.

Ukraine đã sử dụng tên lửa do NATO cung cấp để tấn công các tàu Hải quân Nga ở biển Đen, theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Ukraine đã sử dụng tên lửa do NATO cung cấp để tấn công các tàu Hải quân Nga ở biển Đen, theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Tại cuộc họp báo hôm 14/3, ông Stoltenberg nói “một trong những chiến thắng lớn mà Ukraine đạt được thực sự là có thể đẩy lùi Hạm đội biển Đen của Nga và tiêu diệt nhiều tàu khác”, đảm bảo “một hành lang rộng mở đến tận Odessa”. 

Ông lưu ý rằng “một số tên lửa, một số hệ thống rất quan trọng trong việc mở hành lang này tất nhiên là do các đồng minh NATO cung cấp”.

Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov, cảnh báo rằng tình hình đã đạt đến mức các quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng phương Tây cần giúp Ukraine “tấn công sâu vào Crimea”. Nói cách khác, ông nói, “sự tham gia trực tiếp của Hoa Kỳ vào cuộc xung đột đã được chính thức công nhận”.

Antonov lưu ý rằng sự tham gia trực tiếp của những nước phương Tây ủng hộ Ukraine vào cuộc xung đột sẽ gây ra “những hậu quả khó lường nhất” đối với thế giới.

Trước đó, Giám đốc CIA William Burns trong phiên điều trần tại Ủy ban Tình báo Thượng viện về Tình báo lập luận rằng nguồn tài trợ bổ sung sẽ cho phép Ukraine tiến hành thêm “các cuộc tấn công thâm nhập sâu vào Crimea”, tiếp tục nhắm vào Hạm đội biển Đen của Nga và cuối cùng “lấy lại thế chủ động tấn công”.

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR), Kirill Budanov, tuyên bố rằng các cuộc tấn công gần đây của Kiev vào bán đảo này đang mở đường cho một “chiến dịch nghiêm túc ở Crimea”.

Phương Anh (Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn