Ukraine dùng 300 máy bay không người lái dân sự đối phó với Nga

Quân sựThứ Hai, 03/04/2023 06:44:33 +07:00
(VTC News) -

Cuộc phản công dự kiến chống lại Nga của Ukraine vào tháng 4, tháng 5 sẽ không chỉ bao gồm xe tăng Leopard mà còn cả máy bay không người lái với số lượng lớn.

Ông Mykhailo Fedorov, Phó Thủ tướng phụ trách Đổi mới, Phát triển Giáo dục, Khoa học & Công nghệ của Ukraine chia sẻ bức ảnh 300 máy bay không người lái Mavic 3T đã được chuyển giao cho quân đội nước này.

Ông Fedorov cho biết máy bay không người lái đã được đưa vào sử dụng ở Donbass, Zaporizhia và Kherson. Tất cả chúng đều được trang bị camera nhiệt có chức năng phóng to và sẵn sàng phát hiện cũng như phá hủy các phương tiện chiến đấu của Nga.

Trên thực tế, tin tức này có thể gây ngạc nhiên cho nhiều người, nhưng trong những tuần gần đây, Ukraine đã tích cực triển khai các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các hệ thống vũ khí của Nga. 

Điều này được chứng minh không chỉ bởi những binh lính Ukraine mà còn được xác nhận bởi các tài khoản Telegram của người Nga. Việc sử dụng máy bay không người lái tăng đột biến, có nghĩa là cuộc chiến máy bay không người lái đang nóng dần lên ở Ukraine.

Tuy nhiên, sự thay đổi như vậy trên chiến trường là không đáng kể, bởi nếu lực lượng Ukraine sử dụng máy bay không người lái cho các nhiệm vụ tự sát, hoặc làm nổ tung thiết bị của Nga bằng cách thả bom, thì lực lượng Nga cũng có thể làm vậy.

Ukraine dùng 300 máy bay không người lái dân sự đối phó với Nga - 1

300 máy bay không người lái Mavic 3T do DJI sản xuất được phương Tây viện trợ cho Ukraine. (Ảnh: Twitter/FedorovMykhailo)

Tài trợ từ phương Tây

Ukraine nhận được tài trợ từ phương Tây, điều này giúp quân đội của họ có được những chiếc máy bay không người lái dân sự và họ có thể dễ dàng chuyển đổi chúng thành máy bay với mục đích quân sự. 

Điều tương tự cũng xảy ra ở phía bên kia chiến tuyến, quân đội Nga đã trình làng một biến thể mới của Orlan-10, hy vọng lần này sẽ thành công hơn biến thể đầu tiên, bởi những chiếc Orlan-10 từng bị Ukraine bắn hạ rất dễ dàng. Bên cạnh đó, Nga cũng sẽ đưa vào chiến trường hai loại máy bay không người lái mới là Moskit và Lancet-3.

Ukraine dùng 300 máy bay không người lái dân sự đối phó với Nga - 2

Máy bay không người lái Mavic 3T.

Nhiều cuộc tấn công hơn gấp 2-3 lần

Thực tế là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đang trở nên thường xuyên hơn. Đây cũng là điều mà cựu sĩ quan của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR), Trung tá Andrey Marchko cho biết.

Ông xác nhận rằng tại khu vực kiểm soát của Quân đoàn 2, Liên bang Nga, quân đội Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Theo ông, mức độ tấn công đã tăng gấp 2-3 lần. Trung tá Marchko cho rằng chính sự tài trợ của phương Tây và điều kiện thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Marchko cho biết thêm, đạn cối cũng được đưa lên những chiếc máy bay không người lái của Ukraine, cả loại nhỏ và loại lớn.

Ukraine đã sử dụng rộng rãi các UAV dân sự để chống lại binh lính Nga, trang bị thêm cho chúng các cơ chế phóng cơ bản và thả lựu đạn xuống các chiến hào cũng như cửa trên của xe tăng và xe bọc thép.

Cuộc tấn công mùa xuân của Ukraine có thể sẽ bao gồm các máy bay không người lái hạng nặng. Có những bức ảnh như vậy được chia sẻ rộng rãi trong các tài khoản Telegram ủng hộ Ukraine. Theo các chuyên gia, một số lượng đáng kể các máy bay không người lái này là do Ukraine sản xuất.

Cả Ukraine và Nga đều sử dụng máy bay không người lái dân sự. Trang BulgarianMilitary cũng đã đưa tin về việc chuyển giao máy bay không người lái DJI của Trung Quốc cho quân đội Nga.

Đây là loại máy bay không người lái dân sự và có thể dễ dàng mua trực tuyến trên mạng. Mặc dù Trung Quốc đã có lệnh cấm bán những máy bay này cho cả Ukraine và Nga, nhưng chúng vẫn có thể được mua từ nước thứ ba và giao trực tiếp ra mặt trận.

Ukraine dùng 300 máy bay không người lái dân sự đối phó với Nga - 3

Máy bay không người lái Mavic 3T mang lựu đạn.

Tấn công liên tục

Các báo cáo cũng cho biết, quân đội Ukraine hiện đang tấn công bằng máy bay không người lái bất cứ thứ gì mà họ nhìn thấy. Tuy nhiên, các cuộc tấn công không gây ra nhiều tổn thất cho người Nga, điều này được chứng minh bằng việc quân đội Nga vẫn giữ ổn định các vị trí trên chiến trường. 

Nhưng việc “tấn công liên tục vào mọi thứ đang di chuyển” có nghĩa là quân đội Ukraine sẽ không cho phép lực lượng Nga “nghỉ ngơi”. Điều này sẽ gây ra áp lực cũng như tạo ra sự mệt mỏi, căng thẳng cho quân đội Nga.

Tuy nhiên, quân đội Nga tiếp tục tỏ ra hiệu quả hơn trong việc bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine. Đã có 20 máy bay không người lái của Ukraine bị bắn hạ trong 24 giờ, điều này xảy ra vào ngày 27 và 28/3. Để bắn hạ máy bay không người lái, Nga chủ yếu sử dụng nhiều hệ thống phòng không khác nhau, bao gồm OSA-AKM, Strela-10 và Tor-M2.

Hiện tại Nga đang tiếp tục sản xuất máy bay không người lái. Lancet-2 đã được nâng cấp lên phiên bản Lancet-3. Lancet-3 đã chính thức đi vào sản xuất hàng loạt từ giữa tháng 3. Lancet-3 được cho là có hệ thống quang điện tử, phần mềm được nâng cấp để điều khiển tốt hơn và đầu đạn mạnh hơn để có thể tiêu diệt xe tăng phương Tây.

Lê Hưng(Nguồn: BulgarianMilitary)
Bình luận
vtcnews.vn