Ukraine đưa sự cố vỡ đập Kakhovka kiện lên Tòa Hình sự quốc tế

Thời sự quốc tếThứ Tư, 07/06/2023 10:18:04 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine có kế hoạch kiện Nga lên Tòa Hình sự quốc tế (ICC) ở Hague (Hà Lan) về sự cố tại nhà máy thủy điện Kakhovka.

"Chúng tôi sẽ yêu cầu Tòa Hình sự Quốc tế vào cuộc", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói, cho biết công tố viên Ukraine tiếp cận công tố viên tại Tòa Hình sự quốc tế “để đưa công lý quốc tế vào cuộc điều tra về việc phá hủy con đập”.

Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả vụ vỡ đập Nova Kakhovka ở miền nam Ukraine hôm 6/6 là “quả bom huỷ hoại môi trường”, nhấn mạnh chỉ có giải phóng Ukraine mới có thể đảm bảo chống lại các hành động “khủng bố” mới.

Ukraine đưa sự cố vỡ đập Kakhovka kiện lên Tòa Hình sự quốc tế - 1

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. (Ảnh: AP)

“Việc phá hủy có chủ ý các cấu trúc của nhà máy thủy điện là quả bom hủy diệt hàng loạt đối với môi trường”, ông Zelensky nói, cho biết việc phá hủy con đập sẽ “không ngăn được Ukraine và người dân". "Chúng tôi vẫn sẽ giải phóng tất cả đất đai của chúng tôi", ông nói.

“Chỉ có việc giải phóng hoàn toàn đất Ukraine mới đảm bảo sẽ không còn các cuộc tấn công khủng bố như vậy”, ông Zelensky cho biết thêm.

Sau khi đập bị vỡ, Tổng thống Zelensky ra lệnh sơ tán khẩn cấp tại 80 khu định cư có nguy cơ ngập lụt ở vùng Kherson. Ông Zelensky cũng yêu cầu Bộ Nội vụ kết hợp với các cơ quan liên quan để giúp đỡ người dân ở bờ sông Dnipro di tản tới nơi an toàn.

Đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnipro, thuộc khu vực Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson, bị phá hủy một phần ngày 6/6, khiến dòng nước ồ ạt trút xuống hạ lưu. Ukraine cáo buộc Nga cho nổ đập Kakhovka, trong khi điện Kremlin cho rằng chính Ukraine đã phá hoại con đập này.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả cuộc tấn công vào nhà máy thủy điện Kakhovka là một hành động phá hoại có chủ ý của Ukraine. Ông nói thêm rằng chính quyền Kiev phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả. 

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn