Ukraine công bố thiệt hại sau 100 ngày chiến sự

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 03/06/2022 15:15:26 +07:00
(VTC News) -

Chính phủ Ukraine công bố số liệu ước tính về thiệt hại kinh tế sau hơn 3 tháng Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào nước này.

Phát biểu tại Diễn đàn GLOBSEC 2022 hôm 2/6, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, theo ước tính của chính phủ, tổng thiệt hại của nền kinh tế Ukraine do chiến tranh đã lên tới 600 tỷ USD.

Thủ tướng Denys Shmyhal nói rằng để khắc phục những thiệt hại đối với kinh tế Ukraine, cần có nỗ lực phối hợp từ chính quyền địa phương, các tổ chức tư nhân và cả các chính phủ nước ngoài.

Ukraine công bố thiệt hại sau 100 ngày chiến sự - 1

 Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal.

"Chính phủ đã bắt đầu giai đoạn tái thiết, ưu tiên ở các vùng lãnh thổ được giải phóng. Chúng tôi đang sửa chữa đường và nhà cửa, rà phá bom mìn, khôi phục điện, khí đốt và nước, xây dựng nơi ở tạm thời cho hàng nghìn người bị mất nhà cửa. Đó là lý do chúng tôi kêu gọi các đối tác giúp đỡ", ông Denys Shmyhal nói.

Thủ tướng Denys Shmyhal cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi không muốn chỉ khôi phục lại gạch và bê tông. Chúng tôi muốn xây dựng một nhà nước mới. Do đó, kế hoạch phục hồi Ukraine được viết theo nguyên tắc xây dựng lại đất nước tốt đẹp hơn. Ukraine muốn áp dụng sự kết hợp các biện pháp tiếp cận để phục hồi".

Hồi tháng 4, Thủ tướng Denys Shmyhal cho biết Ukraine chịu thâm hụt ngân sách khoảng 5 tỷ USD/tháng do chiến tranh. 

Tại thời điểm đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine hứng chịu thiệt hại lên đến 550 tỷ USD. Chính quyền Kiev ước tính tổng sản phẩm nội địa (GDP) của nước này giảm từ 30-50%.

Cũng trong tháng 4, Ngân hàng Thế giới (World Bank) hôm 10/4 cho biết sản lượng kinh tế của Ukraine có thể sẽ suy giảm 45,1% trong năm nay vì chiến sự đã buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa, cắt giảm xuất khẩu và phá hủy năng lực sản xuất.

Mới đây, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra ở Davos vừa qua, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy kêu gọi phương Tây sử dụng tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga và các nhà tài phiệt để hỗ trợ chi phí tái thiết Ukraine ước tính 500 tỷ USD.

Tháng trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách dùng tài sản tịch thu từ các tỷ phú Nga để tái thiết Ukraine. Bà ủng hộ việc kết hợp quá trình tái thiết lâu dài của Ukraine với những cải cách cần thiết để quốc gia này có thể gia nhập EU.

Kông Anh(Nguồn: Interfax)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp