UAV tấn công, hồ chứa nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy

Thời sự quốc tếThứ Năm, 04/05/2023 15:34:08 +07:00
(VTC News) -

Hồ chứa nhà máy lọc dầu ở khu vực Krasnodar, Nga bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, theo TASS.

Theo TASS đưa tin ngày 4/5, đám cháy đã bùng phát trong hồ chứa của nhà máy lọc dầu Ilsky ở thành phố Krasnodar phía Nam của Nga, sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Phát ngôn viên cơ quan dịch vụ khẩn cấp địa phương cho biết, vụ tấn công do một "máy bay không người lái không xác định" gây ra. Ngọn lửa đã thiêu rụi một diện tích rộng 1.200 m2.

UAV tấn công, hồ chứa nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy - 1

(Ảnh minh họa: TASS)

Cùng ngày, TASS cũng đưa tin về việc máy bay không người lái bị bắn rơi ở vùng Voronezh, Nga. Vụ việc không gây ra mối đe dọa nào đối với tính mạng hoặc sức khỏe của cư dân trong khu vực.

Trước đó không lâu, Văn phòng Tổng thống Nga ghi nhận hai máy bay không người lái loại nhỏ bị hạ gục bằng các biện pháp tác chiến điện tử gần khu vực làm việc của ông Vladimir Putin. Trong tuyên bố, điện Kremlin mô tả vụ tấn công là một "hành động khủng bố được lên kế hoạch trước" của lực lượng Ukraine và là một âm mưu nhằm vào nhà lãnh đạo Nga. Đồng thời, điện Kremlin tuyên bố Nga bảo lưu quyền trả đũa “ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào nếu thấy cần thiết”.

Kiev phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công. 

Theo RT, các lực lượng Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trên đất Nga kể từ khi "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Moskva ở Ukraine bắt đầu năm 2022, trong đó một số vụ sử dụng máy bay không người lái. Các vụ việc làm dấy lên lo ngại gây leo thang căng thẳng khi có thể kéo theo sự liên quan của các nước cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Phương Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn