Tỷ phủ Elon Musk được rót thêm vốn cho thương vụ thâu tóm Twitter

Khám pháThứ Sáu, 06/05/2022 07:01:00 +07:00
(VTC News) -

Một số nhà đầu tư, quỹ tài chính vừa cấp thêm cho tỷ phủ Elon Musk hơn 7,1 tỷ USD nhằm đẩy nhanh quá trình thâu tóm Twitter.

Theo Financial Times, tỷ phú Elon Musk đã huy động thêm được 7,14 tỷ USD tài trợ cho kế hoạch mua lại mạng xã hội Twitter với giá 44 tỷ USD từ các nhà đầu tư như CEO tập đoàn Oracle Larry Ellison, sàn giao dịch tiền điện tử Binance, các nhóm quản lý tài sản Fidelity, Brookfield và Sequoia Capital.

Với các cam kết từ các nhà đầu tư kể trên, ông Musk sẽ cắt giảm một nửa khoản vay ký quỹ trước từ 12,5 tỷ USD xuống còn 6,25 tỷ đô la và tăng phần vốn chủ sở hữu khi mua lại Twitter 27,25 tỷ USD. Phần còn lại của thỏa thuận sẽ được thanh toán bằng các khoảng nợ huy động từ các ngân hàng.

Tỷ phủ Elon Musk được rót thêm vốn cho thương vụ thâu tóm Twitter - 1

Cho đến nay kế hoạch thâu tóm Twitter của tỷ phú Elon Musk vẫn diễn ra khá suôn sẻ.

Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao nói với Financial Times, sàn giao dịch tiền điện tử này sẽ cung cấp cho Elon Musk sự hỗ trợ gần như vô điều kiện cho việc tiếp quản Twitter của ông. Ông Zhao cam kết đóng góp ít nhất 500 triệu USD cho thỏa thuận của Musk.

Trước đó trong tháng 4, Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla Elon Musk đã tung gần như toàn bộ vốn liếng của mình vào thương vụ mua lại mạng xã hội Twitter đầy táo bạo. Thỏa thuận này sẽ biến Musk trở thành một ông trùm truyền thông mới trên mạng Internet khi sở hữu một nền tảng mạng xã hội có ít nhất 90 triệu người dùng.

Cổ phiếu của Twitter đã tăng gần 2% khi thỏa thuận thâu tóm được công bố, ở mức hơn 50 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên mức này vẫn thấp hơn hơn mức 54,20 USD/cổ phiếu mà Musk đưa ra trước đó, vì các nhà đầu tư lo ngại rằng ông sẽ không thể hoàn thành thương vụ. Tỷ phú người Mỹ sẽ mất trắng 1 tỷ USD nếu từ bỏ việc mua lại Twitter dựa trên thỏa thuận hai bên ký kết trước đó.

Các nhà phân tích và nhà đầu tư cho rằng tỷ phú Musk có thể cần bán bớt cổ phiếu để đủ tiền mua Twitter. Bản thân Giám đốc điều hành Tesla cũng cho biết sẽ thế chấp cổ phiếu Tesla để vay 12,5 tỷ USD.

Việc tỷ phú Elon Musk mua lại Twitter cũng nhận được sự ủng hộ từ một số thành viên hội đồng quản trị của Tesla, như Larry Ellison – bản thân ông này cũng đã đóng góp 1 tỷ USD cho kế hoạch thâu tóm này.

Một số công ty, quỹ đầu tư đã đóng góp cho kế hoạch của Elon Musk hiện nay có thể kể đến như công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia (800 triệu USD), tập đoàn đầu tư công nghệ Vy Capital (700 triệu USD), Quỹ đầu tư quốc gia của Qatar (375 triệu USD).

Tỷ phú Elon Musk cũng tiết lộ rằng ông đang làm việc để thu hút thêm các nhà đầu tư, bao gồm cả tỷ phú đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey, bằng cách cung cấp cho các cổ đông hiện tại quyền chọn đóng góp cổ phần của họ vào đợt mua lại.

Trà Khánh(Nguồn: Financial Times)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp