Tỷ phú Elon Musk: Twitter có thể tính phí người sử dụng với mục đích thương mại

Sản phẩmThứ Tư, 04/05/2022 16:05:00 +07:00
(VTC News) -

Ngay sau khi đạt được thỏa thuận mua lại Twitter, tỷ phú Elon Musk đề xuất một loạt thay đổi đối với mạng xã hội đình đám này.

Reuters dẫn lời tỷ phủ Elon Musk ngày 3/5 cho biết, Twitter có thể sẽ thu một khoản phí nhất định với người dùng mạng xã hội này cho mục đích thương mại, các tổ chức chính phủ cũng nằm trong diện thu phí. Đây được xem là một trong những nỗ lực của ông Musk nhằm cải thiện doanh thu của Twitter khi bị các đối thủ cạnh tranh khác như Meta (Facebook) vượt mặt những năm gần đây.

“Twitter sẽ luôn miễn phí cho người dùng thông thường, nhưng có thể sẽ thu một mức phí nhỏ đối với những người dùng với mục đích thương mại hoặc liên quan đến chính phủ. Một số doanh thu sẽ tốt hơn là không có”, đoạn tweet của tỷ phú Elon Musk cho biết.

Tỷ phú Elon Musk: Twitter có thể tính phí người sử dụng với mục đích thương mại - 1

Việc thu phí người dùng được cho sẽ giúp Twitter cải thiện đáng kể doanh thu. (Ảnh: Edge Markets)

Hiện ban giám đốc Twitter vẫn chưa đưa ra bình luận nào về kế hoạch thu phí người dùng của tỷ phú Elon Musk.

Kể từ khi đạt được thỏa thuận mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD vào tháng trước, tỷ phú Elon Musk đã đề xuất một loạt thay đổi với trang mạng đình đám này, trong đó trọng tâm vẫn là tăng doanh thu từ người dùng thương mại và việc cắt giảm chi phí.

Ông Musk cũng nói với các nhà đầu tư rằng ông định phát triển các tính năng để tăng doanh thu kinh doanh, gồm cả những cách mới để kiếm tiền từ những dòng tweet chứa thông tin quan trọng hoặc mang lại hiệu ứng truyền thông.

Tại Met Gala thường niên ở New York hôm 2/5, ông Musk cho biết phạm vi tiếp cận của Twitter hiện chỉ là "thị trường ngách" và ông muốn tăng thị phần của mạng xã hội này.

Trước khi thâu tóm Twitter, Elon Musk - giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla đề xuất một loạt các thay đổi đối với Twitter kể từ tháng 4. Trong các tweet sau đó đã bị xóa, tỷ phú Musk đề xuất các thay đổi với dịch vụ đăng ký trả phí Twitter Blue,  gồm giảm giá, cấm quảng cáo và đưa ra tùy chọn thanh toán bằng tiền điện tử dogecoin.

Sau khi ký thỏa thuận mua Twitter với giá 44 tỷ USD vào tuần trước, ông Musk muốn nâng cao nền tảng này với các tính năng mới, biến các thuật toán thành mã nguồn mở để tăng độ tin cậy, đánh bại chương trình thư rác và xác thực danh tính người dùng.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp