Tuyên dương 143 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thành tích xuất sắc

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 27/12/2023 07:13:18 +07:00
(VTC News) -

Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu 2023.

Năm 2023 có tổng cộng 143 em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được Uỷ ban Dân tộc tuyên dương. Đây cũng là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, biểu dương những em vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Tham dự buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh đến chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các cấp, các ngành ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, rất đáng khích lệ.

Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp cùng những khó khăn, hạn chế mang tính đặc thù nên vùng dân tộc thiểu số, miền núi vẫn chưa thoát khỏi tình trạng chậm phát triển.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tối qua.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tối qua.

Vì thế, với việc ngày càng xuất hiện nhiều học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc và những tấm gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực lao động sản xuất, ông kỳ vọng đây sẽ là những nhân tố góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước, sớm đưa vùng dân tộc thiểu số và miền núi thoát khỏi sự chậm phát triển, khó khăn.

"143 em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn tuyên dương đại diện cho hàng triệu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số trên khắp tổ quốc. Các là các bông hoa tươi thắm, niềm tự hào của gia đình, làng bản, là minh chứng thuyết phục cho sự phát triển trong lĩnh vực giáo dục dân tộc" , Phó Thủ tướng nói.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, chương trình tuyên dương năm 2023 có nhiều điểm mới, nổi bật hơn so với các năm trước như: tiêu chí xét chọn học sinh, sinh viên, thanh niên cao hơn các năm trước (năm 2023 xét chọn các em trúng tuyển vào đại học đạt từ 28 điểm trở lên, không tính điểm ưu tiên; năm 2022 chọn các em đạt từ 27 điểm).

Năm 2023, thành phần các dân tộc, các địa phương có học sinh, sinh viên, thanh niên được lựa chọn đưa vào tuyên dương cao nhất từ trước đến nay.

143 em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương tại buổi lễ.

143 em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương tại buổi lễ.

Qua thành tích học tập của các em cho thấy hiệu quả của chính sách đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu, miền núi. Đồng thời, cũng thể hiện khả năng, nghị lực ý chí và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số để trở thành những người có đủ tâm, đủ tầm và tài.

"Tôi mong các em không bằng lòng với những kết quả đã đạt được; tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để gặt hái được nhiều thành quả hơn trong thời gian tới. Luôn là những tấm gương sáng, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng vươn xa cho thế hệ trẻ cả nước nói chung, cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng, góp sức xây dựng bản làng, quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Trong số 143 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu gồm có: 38 em đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023; 4 em học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.

30 em trúng tuyển vào các trường đại học, học viện có tổng số 28 điểm trở lên theo tổ hợp ba môn xét tuyển đại học (không tính điểm ưu tiên); 9 em học sinh thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù trúng tuyển vào đại học; trong đó có 3 em thuộc các dân tộc có dân số dưới 1.000 người.

Ngoài ra, có 2 em đạt Huy chương Vàng, Đồng trong các kỳ thi đấu thể thao cấp quốc gia; 29 thanh niên đạt thành tích xuất sắc trong công tác, khởi nghiệp thành công; 31 em học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu do các tỉnh, địa phương lựa chọn.

Khánh Sơn
Bình luận
vtcnews.vn