Vĩnh Phúc tuyên dương 181 nhà giáo, học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 17/11/2022 14:45:18 +07:00
(VTC News) -

Năm học 2021-2022, 161 học sinh, sinh viên Vĩnh Phúc là người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong học tập, 8 em đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Sáng 17/11, Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm học 2021-2022. 

Năm học 2021-2022, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng với quyết tâm, sự đổi mới, sáng tạo, ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đạt nhiều thành tích nổi bật.

Vĩnh Phúc tuyên dương 181 nhà giáo, học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu - 1

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao Bằng khen cho các giáo viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Đóng góp không nhỏ vào thành tích đó có đội ngũ giáo viên và học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn. 161 học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Trong đó, 8 em đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 125 em đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Các em cũng rất tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các phong trào đoàn, đội và hoạt động xã hội ở địa phương.

Trong dịp này, Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc tuyên dương, khen thưởng 15 giáo viên và 151 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu; 5 giáo viên và 10 học sinh, sinh viên được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Trước đó, ngày 15/11, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ôn lại truyền thống 40 năm hiến chương các nhà giáo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Huyến cho biết, những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc luôn nỗ lực đổi mới, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, hướng nghiệp và giáo dục pháp luật bên cạnh giảng dạy, truyền đạt kiến thức.

Chất lượng giáo dục của tỉnh luôn đứng ở thứ hạng cao, điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 xếp thứ 2/63 tỉnh, thành; chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định với 11 giải nhất quốc gia vào năm 2021 và 8 giải nhất quốc gia năm 2022. Ngành tiếp tục thực hiện tốt cả 3 nhiệm vụ: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh.

Vĩnh Phúc tuyên dương 181 nhà giáo, học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành trao Bằng khen của Thủ tướng cho các nhà giáo đạt thành tích xuất sắc.

Gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà giáo, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho biết, từ khi tái lập tỉnh đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức, giành nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực.

"Từ tỉnh nghèo, thuần nông, quy mô nền kinh tế nhỏ bé, đến nay, Vĩnh Phúc trở thành một trong 10 tỉnh phát triển nhất cả nước với tổng thu ngân sách đạt 35.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 110 triệu đồng/người/năm. Những thành tựu ấy có đóng góp to lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo, của các thế hệ thầy cô giáo qua các thời kỳ", ông Lê Duy Thành nhấn mạnh.

Ông Lê Duy Thành mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp giảng dạy, áp dụng các kỹ năng mới để nâng cao chất lượng giáo dục; các cấp, các ngành, mọi người, mọi nhà cùng chung tay sát cánh với ngành Giáo dục và Đào tạo và các thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người. 

Nhân dịp này, 62 nhà giáo được tuyên dương, khen thưởng. Trong đó, nhà giáo Nguyễn Duy Liên, nguyên giáo viên Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc vinh dự nhận Huân chương Lao động; 11 nhà giáo có thành tích xuất sắc trong công tác được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 40 nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 1982-2022 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 10 nhà giáo được vinh danh Nhà giáo tiêu biểu năm 2022.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn