Tứ kết EURO 2020: Sạch bóng nhà vô địch

Euro 2020Thứ Tư, 30/06/2021 11:41:00 +07:00
(VTC News) -

Toàn bộ các đội vô địch, quá quân của 2 kỳ World Cup, 1 kỳ EURO và Nations League gần nhất đều không qua được vòng 1/8 EURO 2020.

Bỉ, Italy, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Ukraine, Anh, Séc và Đan Mạch là 8 đội cuối cùng trụ lại ở EURO 2020. Chỉ có 3 đội bóng từng vô địch châu Âu góp mặt ở vòng tứ kết. Tuy nhiên, những nhà vô địch và á quân gần nhất của EURO, Nations League và 2 kỳ World Cup gần nhất đều bị loại.

Tứ kết EURO 2020: Sạch bóng nhà vô địch - 1

Bỉ gặp Italy là cuộc so tài được chờ đợi nhất vòng tứ kết.

Bồ Đào Nha, đương kim vô địch EURO và Nations League thất bại trước đội tuyển Bỉ. Bàn thắng duy nhất, đến từ cú sút xa của Thorgan Hazard tiễn Cristiano Ronaldo và đồng đội về nước. Đó là trận đấu mà Bồ Đào Nha chơi không tệ, nhưng không đủ hay để bù lại khoảnh khắc xuất thần của đối thủ.

Trận cầu đinh còn lại của vòng 1/8, màn so tài giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đức cũng không hấp dẫn như kỳ vọng. Khán giả không được chứng kiến nhiều cơ hội và 2 bàn thắng chỉ đến ở cuối trận. Đội tuyển Anh giành quyền đi tiếp sau khi loại nhà vô địch World Cup 2014.

Cú sốc lớn nhất ở vòng 1/8 là việc đội tuyển Pháp bị loại sau cú đá luân lưu hỏng của Kylian Mbappe. Điều đáng nói là Paul Pogba và đồng đội có lúc dẫn Thụy Sĩ tới 3-1, nhưng lại để đối thủ gỡ hòa. Đương kim vô địch thế giới, á quân EURO phải chia tay giải đấu từ vòng 16 đội.

Tứ kết EURO 2020: Sạch bóng nhà vô địch - 2

Các đội vô địch, á quân EURO, World Cup và Nations League đều bị loại.

Đội về nhì ở World Cup 2018 là Croatia cũng chung số phận, dù họ đã chơi một trận ấn tượng trước Tây Ban Nha. Họ gỡ hòa sau khi bị dẫn 1-3 để kéo trận đấu tới hiệp phụ, rồi thua chung cuộc 3-5 vì 2 pha phản công cùng kịch bản của đối thủ.

Á quân đầu tiên của Nations League là Hà Lan thua tâm phục khẩu phục Séc với tỉ số 0-2, trong trận đấu mà họ bị trừng phạt ngay sau khi bỏ lỡ một cơ hội mười mươi. Tấm thẻ đỏ của Matthijs de Ligt là bước ngoặt của trận đấu.

Video: Bỉ biến Bồ Đào Nha thành cựu vương EURO

Vòng tứ kết của EURO 2020 có tới 4 đội bóng là "ngựa ô", nhưng người hâm mộ vẫn được chứng kiến một cặp đấu đáng chú ý với sự góp mặt của 2 ứng viên vô địch. Đó là cuộc đối đầu giữa Bỉ và Italy, diễn ra lúc 2h ngày 3/7 tại Munich (Đức).

Bỉ gặp Italy là màn so tài của 2 phong cách chơi bóng trái ngược nhau ở EURO 2020. Đội tuyển Bỉ, đội bóng số một thế giới chơi với phong cách thực dụng, biến trận đấu trở nên tẻ nhạt sau khi có bàn thắng. Ngược lại, Italy là một trong những đội tấn công hay nhất giải.

Tứ kết EURO 2020: Sạch bóng nhà vô địch - 3
Minh Ngọc
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn