Tu-160 'đáng gờm' hơn khi được trang bị tên lửa mới tầm bắn 6.500 km

Quân sựThứ Hai, 25/09/2023 08:21:00 +07:00
(VTC News) -

Giới chuyên gia quân sự phương Tây đang “đau đầu” khi xuất hiện thông tin về loại tên lửa mới, được trang bị cho máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga.

Sắp có những cải tiến được thực hiện đối với máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160 của Nga, khi chúng ​​được trang bị tên lửa hành trình Kh-BD mới phát triển, với tầm bắn lên tới hơn 6.500 km.

Nguồn tin trên được công bố qua một đoạn video của Bộ Quốc phòng Nga. Tuy nhiên, thông tin này vẫn đang được giới quan sát quân sự theo dõi sát sao, bởi chưa có bằng chứng xác thực về vũ khí mới này.  

Trung tướng Sergey Kobylash, Tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ Nga, đã tiết lộ những chi tiết quan trọng về tên lửa nói trên trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới sân bay Knevichi ở vùng Viễn Đông của Nga.

Cũng theo thông tin từ Trung tướng Kobylash, “tên lửa Kh-BD được đặt trong hai hộp đạn, mỗi hộp mang 6 tên lửa, có tầm bắn trên 6.500 km”.

Máy bay ném bom Tupolev Tu-160 của Nga.

Máy bay ném bom Tupolev Tu-160 của Nga.

Máy bay ném bom có vận tốc nhanh nhất thế giới

Tupolev Tu-160 có biệt danh là "Thiên nga trắng" (NATO định danh là Blackjack), là một máy bay ném bom chiến lược hạng nặng, có tốc độ siêu thanh và có thiết kế cánh cụp - cánh xòe. Là bản thiết kế máy bay ném bom chiến lược cuối cùng trước khi Liên Xô tan rã và là máy bay ném bom có vận tốc nhanh nhất thế giới - gấp hơn hai lần tốc độ âm thanh.  

Tu-160 có trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 275 tấn, được trang bị 4 động cơ Kuznetsov NK-32, tải trọng chiến đấu mà máy bay có thể mang theo đạt 22,5 - 45 tấn. Bán kính hoạt động là 7.600 km, phạm vi bay tối đa 14.000 km, tốc độ bay 2.220 km/h.

Tu-160 ra mắt lần đầu vào năm 1987 và đến nay vẫn được đánh giá là một trong những máy bay ném bom đáng sợ nhất thế giới.

Kh-BD được giới thiệu là tên lửa “tầm xa”, đây là sản phẩm dựa trên nền tảng của tên lửa hành trình Kh-101, do Cục thiết kế Raduga MKB, một thành viên của Tập đoàn Vũ khí Tên lửa Chiến thuật Nga chế tạo.

Hiện tại, các thông số kỹ thuật của Kh-BD vẫn chưa được tiết lộ. Thông tin chính thức về tầm hoạt động, khả năng cơ động và các đặc tính hiệu suất khác của Kh-BD vẫn còn rất hạn chế và chưa được công bố rộng rãi. Trong số các dữ liệu chưa được xác nhận, có thông tin Kh-BD có thể vượt qua quãng đường ấn tượng từ 7.500 đến 8.500 km.

Theo đó, tên lửa có khả năng mang nhiều đầu đạn và có thể tấn công hai mục tiêu riêng biệt cách nhau 100 km. Nhưng việc tên lửa có thể tích hợp được đầu đạn hạt nhân hay không, vẫn là một chủ đề gây thắc mắc cho các chuyên gia quân sự đang quan tâm đến loại tên lửa này.

Những suy đoán về Kh-BD

Tên lửa hành trình Kh-BD đang là tâm điểm chú ý của giới chuyên gia phương Tây và họ rất quan tâm đến loại vật liệu chế tạo ra tên lửa này. Có nguồn tin cho rằng, tên lửa được làm bằng vật liệu composite tiên tiến, giúp tăng cường độ bền và khả năng tàng hình.

Những vật liệu này được cho là giúp tên lửa Kh-BD tàng hình trước mạng lưới radar và xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán và chưa được xác nhận từ các nguồn tin chính thức của chính phủ Nga.

Cũng có những thông tin về đầu đạn của tên lửa hành trình Kh-BD. Một số nguồn tin cho rằng tên lửa được trang bị đầu đạn nổ thông thường, trong khi những nguồn tin khác cho rằng nó có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Trang bị tên lửa Kh-BD cho máy bay Tu-160 là nỗ lực của Nga trong việc tăng cường năng lực chiến đấu và chiến lược răn đe hạt nhân của nước này. Đây là bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp quân sự Nga trong việc phát triển các loại tên lửa tầm xa mới.

Tên lửa Kh-101.

Tên lửa Kh-101.

Cuối năm 2023 Nga trang bị thêm vũ khí nào?

Trong cuộc họp tại trụ sở Hạm đội Thái Bình Dương vào ngày 16/9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiết lộ rằng, hàng chục tàu chiến tiên tiến sẽ được trang bị cho hải quân Nga trong thời gian tới.

“Hải quân đã chào đón hai bổ sung mới trong năm nay và sẽ có thêm 12 tàu nữa vào cuối năm nay. Việc mở rộng hạm đội sẽ bao gồm tàu ​​khu trục Đô đốc Golovko, tàu ngầm tên lửa chiến lược Hoàng đế Alexander III và tàu ngầm hạt nhân Krasnoyarsk”, ông Shoigu thông báo. 

Một tuần trước đó, vào ngày 5/9 ông Shoigu cũng đã thông báo về việc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sẽ có thêm những máy bay ném bom mới. Đến cuối năm 2023, lực lượng này có thể được tăng cường thêm 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-160M. 

Ông Shoigu khẳng định “Năm nay có thể sẽ có sáu chiếc Il-76MD-90A và bốn chiếc Tu-160M ​​cho lực lượng vũ trang của đất nước”.

Lê Hưng(Bulgarian Military)
Bình luận
vtcnews.vn