Truyền thông Hàn Quốc nói bão cát từ Trung Quốc tấn công, Bắc Kinh phản pháo

Thời sự quốc tếThứ Tư, 17/03/2021 09:23:22 +07:00
(VTC News) -

Bắc Kinh kêu gọi hạn chế cường điệu hóa, "chụp mũ" một cách không cần thiết sau khi truyền thông Hàn Quốc nói trận bão cát tấn công nước này bắt nguồn từ Trung Quốc.

"Vấn đề này không có gì mới...Cần giám sát dựa trên cơ sở khoa học và phân tích toàn diện để đưa ra kết luận về nguồn gốc", người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo hôm 16/3. 

Trước đó, phóng viên yêu cầu nhà ngoại giao Trung Quốc bình luận về việc truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn từ Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) nói cơn bão bụi gần đây khiến chất lượng không khí nước này giảm mạnh có nguồn gốc từ Trung Quốc. 

Truyền thông Hàn Quốc nói bão cát từ Trung Quốc tấn công, Bắc Kinh phản pháo - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. (Ảnh: Kyodo)

Theo ông Triệu, phân tích của cơ quan giám sát Trung Quốc cho thấy cơn bão cát có nguồn gốc từ bên ngoài Trung Quốc và Trung Quốc chỉ là một điểm dừng chân trên lộ trình của nó. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, gần đây giới chức Mông Cổ công bố một số thông tin liên quan tới đợt bão bụi nguy hiểm này. Nhưng dư luận Trung Quốc không hề chỉ trích Mông Cổ vì đây có thể là điểm dừng chân trước đó. 

"Tất cả các bên cần nhìn nhận vấn đề một cách khoa học và có tính xây dựng, hướng dư luận theo hướng tích cực, hạn chế cường điệu hóa và "chụp mũ" một cách không cần thiết...Tôi cũng muốn nói thêm rằng Trung Quốc rất coi trọng việc ngăn ngừa, kiềm chế và chống sa mạc hóa. Chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ rõ rệt. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho Trung Quốc mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí trong khu vực", ông Triệu cho hay. 

Trước đó, KMA cho biết, toàn bộ Hàn Quốc từ sáng 16/3 sẽ chịu ảnh hưởng của lượng bụi vàng cực kỳ cao xuất phát từ khu vực Nội Mông ở phía bắc Trung Quốc và vùng phụ cận của sa mạc Gobi.

Thông tin phía Hàn Quốc khẳng định trận bão cát bắt nguồn từ Trung Quốc khiến dư luận nước này giận dữ. 

Trước những tranh cãi về trận bão cát, dư luận Trung-Hàn từng tranh luận kịch liệt về nguồn gốc của kim chi cũng như một số bộ trang phục truyền thống của hai nước.

Các thành phố phía bắc Trung Quốc cũng đang phải hứng chịu cơn bão cát kinh khủng nhất thập kỷ bắt nguồn từ Mông Cổ. Bão cát đẩy chất lượng không khí xuống mức độc hại và làm giảm tầm nhìn của Bắc Kinh cũng như khu vực lân cận.

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia Mông Cổ chiều 15/3 cho biết, trận bão cát hình thành ở nước này khiến ít nhất 6 người chết và 81 người mất tích.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn