Truy nã đặc biệt bị can bỏ trốn khỏi trại tạm giam ở Hoà Bình

Bản tin 113Thứ Năm, 12/10/2023 19:44:35 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bùi Văn Tuấn về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Ngày 12/10, thông tin từ Công an tỉnh Hoà Bình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra Quyết định số 02 truy nã đặc biệt đối với bị can Bùi Văn Tuấn (SN 1991, trú tại xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Bị can Bùi Văn Tuấn. (Ảnh: Công an Hoà Bình).

Bị can Bùi Văn Tuấn. (Ảnh: Công an Hoà Bình).

Theo công an, bị can Bùi Văn Tuấn đang trong quá trình bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình để phục vụ công tác điều tra, xử lý về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tội và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngày 8/10, Bùi Văn Tuấn bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Sau quá trình xác minh, xác định bị can đã bỏ trốn, ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Tuấn về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và đưa người đang truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, người dân phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình để xử lý theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liện hệ: số 97, đại lộ Thịnh Lang, tổ 5, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, điện thoại: 0692709173; hoặc điều tra viên Nguyễn Văn Bình, điện thoại: 0916.004.785.

Cũng theo quyết định, nếu ai có hành vi cố tình bao che hoặc che giấu đối tượng, đều sẽ phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an huyện Tân Lạc bắt giữ Bùi Văn Tuấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra ban đầu, tháng 8/2022, chị Bùi Thị P. có nhu cầu mua đất ở địa bàn huyện Tân Lạc. Qua tìm hiểu các hội nhóm mua bán đất trên mạng xã hội Facebook, chị P. quen biết một người môi giới đất tên là Quang, sau đó Quang đã giới thiệu chị P. với Bùi Văn Tuấn.

Quá trình trao đổi, làm việc, Tuấn đã dẫn chị P. vào khu vực rừng phòng hộ tại Khu Mường Phoi (thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc) và bảo là mình đang thu mua đất ở khu vực này được khoảng 5ha.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Tuấn thuê người làm giả. (Ảnh: Công an Hoà Bình).

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Tuấn thuê người làm giả. (Ảnh: Công an Hoà Bình).

Sau khi chị P. đồng ý mua đất, Tuấn lên mạng tìm các đối tượng làm giả giấy tờ, đặt một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên mình để lừa nạn nhân.

Đến khi chuyển cho Tuấn hơn 1,4 tỷ thì chị P. mới biết bị lừa và trình báo với cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Bùi Văn Tuấn khai nhận làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để lừa bán cho chị Bùi Thị P. với giá 1,7 tỷ đồng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Tuấn đã nhận được của chị Bùi Thị P. số tiền 1,4 tỷ đồng.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn