Trước ngày công bố điểm thi tốt nghiệp: Nhiều sĩ tử nóng lòng như ngồi trên lửa

Giới trẻThứ Bảy, 15/07/2023 17:30:00 +07:00
(VTC News) -

Chọn phương thức xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh mất ăn mất ngủ, thấp thỏm chờ công bố điểm thi.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố vào lúc 8 giờ 00 sáng ngày 18/7 tới đây.

 

Nóng lòng như ngồi trên lửa

Nguyễn Viết Quân (Biên Hòa, Đồng Nai) dù đang về quê nghỉ ngơi sau những ngày dài khổ luyện cho kỳ thi tốt nghiệp nhưng vẫn bồn chồn, thấp thỏm chờ kết quả thi chính thức.

Quân đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp 3 môn khối D00 (Văn, Sử, Địa) đặt nguyện vọng 1 vào ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, trường Đại học KHXH&NV. “Các môn em ôn tập rất kỹ, làm bài cũng tốt nhưng vì không thể dự tính điểm số được nên càng gần ngày công bố kết quả em càng nóng lòng, bồn chồn tới không ngủ được”, Quân cho biết.

Nhiều thí sinh nóng trong người khi thấp thỏm, mất ăn mất ngủ vì chờ điểm thi tốt nghiệp để tính toán hướng đi cho tương lai.

Nhiều thí sinh nóng trong người khi thấp thỏm, mất ăn mất ngủ vì chờ điểm thi tốt nghiệp để tính toán hướng đi cho tương lai.

Thấp thỏm, lo âu khiến Quân gặp phải tình trạng nóng trong người. “Trước khi thi thì bị nóng trong người do thiếu ngủ, dùng đồ uống chứa caffeine để học bài. Thi xong tưởng sẽ thảnh thơi nghỉ xả hơi nhưng lại bức bối, nóng lòng vì lo nghĩ tới điểm thi. Nội phải mua Trà thanh nhiệt Dr Thanh cho em uống để thanh lọc, làm mát cơ thể những ngày này”, Viết Quân nói.

Nóng lòng, bồn chồn đến mất ngủ cũng là tình trạng mà Thùy Linh, một 2K5 tại TP.Thủ Đức gặp phải khi chờ điểm thi. “Ngày nào nhóm zalo lớp em cũng bàn tán về kết quả, cập nhật thông tin tuyển sinh từ các trường khiến ai cũng sốt ruột, nóng lòng như ngồi trên lửa. Mỗi năm số thí sinh thi đều tăng nhưng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường không tăng, điểm chuẩn đầu vào sẽ cao khiến em và  mọi người đều lo lắng, bồn chồn”, Thùy  Linh chia sẻ.

Trà thanh nhiệt Dr Thanh là thức uống được nhiều 2K5 sử dụng để thanh lọc cho cơ thể tươi mát trong những ngày chờ công bố điểm thi.

Trà thanh nhiệt Dr Thanh là thức uống được nhiều 2K5 sử dụng để thanh lọc cho cơ thể tươi mát trong những ngày chờ công bố điểm thi.

Vừa khui chai Trà thanh nhiệt Dr Thanh uống để thanh lọc cơ thể lấy lại cảm giác tươi mát, Thùy Linh lại cùng bạn tiếp tục lướt điện thoại, cập nhật tình hình tuyển sinh của trường đại học, trong đó có trường Ngoại Thương cơ sở II mà nữ sinh này mong muốn gia nhập.

Vừa thanh lọc cơ thể, vừa lên chiến thuật đăng ký nguyện vọng

Dự định xét tuyển đại học bằng khối D1, Huỳnh Thanh Huyền, nữ sinh tại Vĩnh Long khá hồi hộp và bồn chồn về điểm môn Văn vì khó có thể tự chấm.

Em tính đăng ký vào các trường Đại học KHXH&NV TP.HCM, Đại học Luật, Đại học Sư phạm TP.HCM và Đại học Quốc tế. Tùy vào kết quả thi tốt nghiệp, em sẽ cân nhắc điều chỉnh, sắp xếp thứ tự các nguyện vọng. Em lo điểm số môn văn đến mất ngủ, người lúc nào cũng bức bối, khó chịu. Ba mẹ phải chuẩn bị sẵn Trà thanh nhiệt Dr Thanh cho em thanh lọc, làm mát cơ thể để sẵn sàng cho chiến thuật đăng ký nguyện vọng sắp tới”, Huyền nói.

Được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc tự nhiên, Trà thanh nhiệt Dr Thanh là thức uống được hàng triệu người yêu thích từ nhiều năm qua để thanh lọc cơ thể để tươi mát hơn mỗi ngày.

Khuôn mặt bơ phờ vì mất ngủ, thấp thỏm đợi kết quả thi tốt nghiệp, Trịnh Kiều Lan, một sĩ tử tại Hà Nội cũng phải thanh lọc cơ thể bằng Trà thanh nhiệt Dr Thanh để tươi mát hơn trong những ngày chuẩn bị công bố điểm thi.

Trong thời gian này, Lan đã tìm hiểu, tính toán điểm chuẩn một số ngành tại các trường đại học. Nữ sinh cho rằng có nhiều phương thức đăng ký xét tuyển khác nhau nên cần tính toán chi tiết tiết và lên chiến thuật đăng ký nguyện vọng mới có thể vào được trường mình yêu thích.

Các sĩ tử 2K5 đang nỗ lực thanh lọc cơ thể để tươi mát hơn mỗi ngày nhằm chuẩn bị tốt nhất cho chiến lược bước tiếp vào giảng đường đại học sắp tới.

Các sĩ tử 2K5 đang nỗ lực thanh lọc cơ thể để tươi mát hơn mỗi ngày nhằm chuẩn bị tốt nhất cho chiến lược bước tiếp vào giảng đường đại học sắp tới.

Em tính sẽ đăng ký vào trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Tuy nhiên cần phải chờ điểm chính thức và xem xét lại tỷ lệ tuyển sinh ở các trường mà em yêu thích rồi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Giờ em cần thanh lọc, làm mát cơ thể để sẵn sàng cho lần “đấu trí” chọn trường trước đã”, Lan tươi  cười nói.

Chị Phạm Tú Trinh có con đang chờ công bố điểm thi tốt nghiệp tại Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết: “Theo tự chấm, con ước tính được khoảng 26 điểm. Gia đình có nguyện vọng cho con đăng ký xét tuyển vào Đại học Ngân hàng TP.HCM. Tuy nhiên vẫn phải đợi điểm chính thức công bố, phân tích về phổ điểm, tỷ lệ đăng ký xét duyệt sau đó mới đăng ký nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển.

Bây giờ điều cần thiết hơn là phải thanh lọc cơ thể mỗi ngày bằng Trà thanh nhiệt Dr Thanh để sẵn sàng cho chặng đường sắp tới”, chị Trinh chia sẻ.

Theo lời khuyên của nhiều thầy cô giáo, thời gian đăng ký xét tuyển tương đối  dài (10/7 – 30/7) nên các em không cần vội vàng. Thay vào đó hãy nghiên cứu cần  thận  kỹ càng trước khi đặt nguyện vọng để có thể vào được trường mình yêu thích.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn