Trung tướng Nguyễn Quốc Thước và những chiến công oai hùng

Chính trịChủ Nhật, 27/12/2020 14:30:00 +07:00
(VTC News) -

Từ năm 1945, người lính Nguyễn Quốc Thước tham gia cách mạng, tham gia chiến đấu và chỉ huy Trung đoàn 24A đánh thắng nhiều trận chiến lớn.

Mới đây, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4.

Từ tháng 4/1945, ông Nguyễn Quốc Thước tham gia cách mạng trong phong trào Việt Minh tại địa phương, là cán bộ tiền khởi nghĩa, nhập ngũ, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước và những chiến công oai hùng - 1

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước phát biểu tại Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, ngày 26/12. (Ảnh:BQP)

Trong 10 năm từ năm 1965, ông vào chiến trường Tây Nguyên, tham gia chiến đấu ở chiến trường này trên cương vị là Trưởng ban Tác huấn, Chỉ huy Trung đoàn 24A, Trung đoàn 28, Phó Tham mưu trưởng, Tham mưu trưởng Chiến dịch Tây Nguyên.

Tháng 1/1969, trong Chiến dịch Chư Pa, ông làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 24A chỉ hủy đơn vị chiến đấu đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn ngụy và 1 tiểu đoàn Mỹ, trong đó có 1 đại đội bị tiêu diệt hoàn toàn; đánh bại 3 cuộc hành quân "Bình Tây 48, 49, 50" của địch.

Sau thắng lợi của Chiến dịch Chư Pa, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24A được Bác Hồ gửi thư khen ngợi.

Ngày 21/5/1969, trong trận phục kích đánh giao thông trên đường 14 của Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 24A), dưới sự chỉ huy trực tiếp của ông, đơn vị tiêu diệt 98 xe của địch, trong đó có 6 xe M113, loại khỏi vòng chiến đấu 250 tên địch, thu 14 súng các loại, bắn hỏng 1 trực thăng vũ trang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp nối chiến công, tháng 4/1970, trong Chiến dịch giải phóng A-ta-pư và cao nguyên Bô-lô-ven của Lào, tháng 4/1970, Trung đoàn 24A được tăng cường Tiểu đoàn 2 của Trung đoàn 28 và 1 Đại đội ĐKB, cối 120mm do Trung đoàn trưởng Nguyễn Quốc Thước chỉ huy hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng vũ trang và nhân dân Lào liên tục tiến công, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.000 tên địch, giải phóng thị xã A-pa-tư và vùng phụ cận. Với chiến công này, Trung đoàn 24A được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

Ngày 7/5/1970, Trung đoàn 24A nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên nhanh chóng cơ động sang chiến trường Campuchia để phối hợp với lực lượng chiến trường B2 Nam bộ giải phóng các tỉnh Đông Bắc Campuchia, tạo thế chân kiềng cho 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia đánh thắng giặc Mỹ.

Thắng lợi của những trận đánh trên dưới sự chỉ huy của ông góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Nguyễn Quốc Thước sinh năm 1926, tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Tháng 12/1986, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 4/1987, ông trúng cử Đại biểu Quốc hội Khóa VIII và liên tục là Đại biểu Quốc hội các Khóa IX, Khóa X. 

Ông được Nhà nước phong quân hàm Thiếu tướng năm 1980, Trung tướng năm 1987 và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn