Trung tâm mua sắm giá rẻ ở Huế không tuân thủ biện pháp phòng dịch COVID-19

Tin nhanh 24hThứ Hai, 31/05/2021 10:58:00 +07:00
(VTC News) -

Trung tâm mua sắm giá rẻ ở TP Huế hoạt động bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người và không có những biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

PV VTC News ghi nhận tại một Trung tâm mua sắm giá rẻ ở 211 Bà Triệu (phường Xuân Phú, TP Huế - đối diện siêu thị Big C) hoạt động mua bán vẫn diễn ra một cách nập với khoảng hơn 40 người.

Những mặt hàng được bày bán ở ở Trung tâm mua sắm giá rẻ chủ yếu là quần áo, giày dép, túi xách… chứ không phải những mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết, lương thực, thực phẩm.

Trung tâm mua sắm giá rẻ ở Huế không tuân thủ biện pháp phòng dịch COVID-19 - 1

Trung tâm mua sắm giá rẻ ở 211 Bà Triệu (TP Huế) vẫn hoạt động, tụ tập đông người, không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch trong khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Việc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở đây cũng không được thực hiện. Phía ngoài lối ra vào không được niêm yết bảng thông điệp 5K phòng, chống dịch của Bộ Y tế; không được trang bị nước rửa tay khử khuẩn. Rất nhiều người tới đây mua sắm không tuân thủ việc đeo khẩu trang.

Liên quan đến vấn đề này, trả lời PV VTC News, ông Hoàng Trọng Quý - đại diện chủ đầu tư Trung tâm mua sắm giá rẻ ở địa chỉ nêu trên cho biết, có nắm được thông tin Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế bổ sung một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch, trong đó có cấm tụ tập đông người.

Tuy nhiên, ông Hoàng Trọng Quý biện minh rằng: "Cái giãn cách xã hội là các quán ăn, quán nhậu thôi chứ có thông báo mấy chỗ đó đâu (ý nói khu Trung trâm mua sắm giá rẻ 211 Bà Triệu - PV)". Đối với hiện tượng không trang bị các biện pháp phòng dịch như nước khử khuẩn, nhiều người không đeo khẩu trang... thì ông Hoàng Trọng Quý nói rằng: "Có chi để ngày mai tôi nói khắc phục việc đó".

Ngày 27/5, bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch UBND phường Xuân Phú (TP Huế) cho biết, lãnh đạo UBND TP Huế có chỉ đạo và chính quyền địa phương lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở Trung tâm mua sắm giá rẻ nói trên vào tối 25/5.  

Trung tâm mua sắm giá rẻ ở Huế không tuân thủ biện pháp phòng dịch COVID-19 - 2

Ghi nhận của PV VTC News tối 24/5 có rất nhiều người vô tư không đeo khẩu trang trong lúc mua, bán tại Trung tâm mua sắm giá rẻ 211 Bà Triệu (TP Huế).

Theo Chủ tịch UBND phường Xuân Phú, trung tâm mua sắm giả rẻ nói trên được UBND TP Huế cho phép 50 lô hoạt động. Tại thời điểm kiểm tra, việc mua bán khá ế ẩm nên ít khách ra vào. Đồng thời tại thời điểm kiểm tra, họ thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch đúng theo khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. 

Người đứng đầu chính quyền phường Xuân Phú cũng thừa nhận có tình trạng không đeo khẩu trang tại trung tâm mua sắm giá rẻ nói trên. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành lại không phát hiện trường hợp không đeo khẩu trang nên không xử lý được.

Trung tâm mua sắm giá rẻ ở Huế không tuân thủ biện pháp phòng dịch COVID-19 - 3

Phía ngoài Trung tâm mua sắm giá rẻ không được trang bị nước rửa tay khử khuẩn và các biện pháp phòng, chống dịch khác.

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế bổ sung một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian thực hiện được tính từ 0h ngày 12/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Hiện tại theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, những biện pháp này vẫn chưa được dỡ bỏ.

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, tập trung đông người không cần thiết, trường hợp thực sự cấp thiết do cấp uỷ, chính quyền địa phương quyết định và chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp, đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu 2m và các biện pháp đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn.

Tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng yêu cầu không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử; nơi công cộng yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m.

Ngoài ra, tỉnh cũng yêu cầu cần tạm dừng hoạt động, các điểm di tích lịch sử, văn hóa; các khu, điểm du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; thể dục, thể thao ngoài trời; công viên công cộng; đào tạo, sát hạch lái xe ô tô, mô tô; Tạm dừng các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán cafe...) được phép hoạt động nhưng tối đa không quá 10 người, phải thực hiện giãn cách, quét mã QR và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn